Xác định các nhóm liên quan tới vụ máy bay Nga rơi tại Sinai

Giới chức an ninh Nga thông báo nước này đã xác định được các nhóm tình nghi đứng đằng sau vụ rơi máy bay Airbus A321 ở Ai Cập làm toàn bộ 224 người trên máy bay thiệt mạng hồi tháng 10 vừa qua.

Mảnh vỡ máy bay Nga A321 tại khu vực Hassana, phía bắc Ai Cập ngày 1/11. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 24/12, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov cho biết các điều tra viên đã xác định được những nhóm liên quan vụ tấn công này. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trước đó một tuần, báo "Kommersant" (Thương gia) của Nga dẫn nguồn tin từ FSB cho biết loại chất nổ sử dụng trong vụ khủng bố khiến máy bay A321 rơi tại Bán đảo Sinai của Ai Cập là thuốc nổ dẻo được gắn dưới ghế ngồi của hành khách.

Giữa tháng 11 vừa qua, Chính phủ Nga tuyên bố máy bay A321 của nước này rơi là do bị đánh bom. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm gây ra vụ việc này. Máy bay mang số hiệu 7K9268 của Hãng hàng không Kogalymavia (Nga), thực hiện lộ trình từ khu nghỉ mát nổi tiếng Sharm El-Sheikh của Ai Cập tới thành phố Saint Petersburg của Nga, đã gặp nạn hôm 31/10, khiến toàn bộ 217 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Liên quan tới vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập, giới chức Anh cùng ngày thông báo hàng loạt hãng hàng không của nước này đã quyết định tiếp tục đình chỉ các chuyến bay tới Sharm El-Sheikh. Cụ thể, hãng hàng không Thomson and Thomas Cook đình chỉ tất cả các chuyến bay tới ngày 23/3/2016.

Trong khi đó, hai hãng hàng không Monarch và EasyJet cũng lùi thời hạn khôi phục các chuyến bay lần lượt tới các ngày 25/1 và 29/2 năm sau. Hãng British Airways hoãn tất cả chuyến bay đến và đi từ Sharm El-Sheikh tới ngày 13/2/2016. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond khẳng định vụ đánh bom máy bay Nga nói trên đã làm dấy lên những quan ngại về "năng lực đảm bảo an ninh trên mặt đất" tại các sân bay.

Lượng du khách quốc tế tới Ai Cập đã giảm mạnh trong những tháng gần đây, gây thiệt hại nghiêm trọng tới ngành du lịch vốn được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia Bắc Phi này.

TTXVN/Tin Tức
Nga, Pháp sẽ phối hợp tác chiến chống IS tại Syria
Nga, Pháp sẽ phối hợp tác chiến chống IS tại Syria

Nga và Pháp đã nhất trí sẽ thiết lập việc trao đổi thông tin tác chiến nhằm phối hợp hành động để tiêu diệt hiệu quả hơn các trạm chỉ huy, kho vũ khí của IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN