WHO: SARS-CoV-2 'đang gõ cửa theo đúng nghĩa đen'

Ngày 25/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nước tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, nhấn mạnh virus này "đang gõ cửa theo đúng nghĩa đen".

Chú thích ảnh
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (giữa) phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 24/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), người phát ngôn của WHO Christian Lindmeier cho biết các quan chức WHO đang nhóm họp ở thủ đô Rome của Italy để thảo luận các biện pháp "khá mạnh" được thực thi ở nước này. Trong khi đó, chuyến công tác của một nhóm chuyên gia của WHO tới Iran, dự kiến khởi hành trong ngày 25/2, đã bị hoãn.

Cũng theo ông Lindmeier, nhiều nước trên thế giới đã có các kế hoạch ứng phó trong trường hợp xảy ra đại dịch và một số nước có thể hành động tùy tình hình, nhưng ở thời điểm này, WHO không có kế hoạch công bố một quyết định lớn như khi ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu hôm 30/1 vừa qua.

Trước đó một ngày, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố thế giới cần nỗ lực hơn nữa nhằm ngăn chặn sự lây lan SARS-CoV-2 và cần phải chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra một đại dịch.

Phát biểu với phóng viên tại Geneva, ông Ghebreyesus cho biết, tới nay, WHO vẫn chưa coi sự bùng phát dịch COVID-19 là một đại dịch, song các quốc gia cần "nỗ lực hết mình để chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra một đại dịch" song không nên "sợ hãi". Theo WHO, dịch bệnh vẫn chưa vượt quá tầm kiểm soát trên toàn cầu hay gây ra số ca tử vong lớn, hiện còn "quá sớm" để nói về một đại dịch.

Theo số liệu thống kê mới nhất, đã có 2.705 ca tử vong và 80.277 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Phan An (TTXVN)
Nhóm chuyên gia WHO và ECDC tới Italy hỗ trợ công tác phòng dịch
Nhóm chuyên gia WHO và ECDC tới Italy hỗ trợ công tác phòng dịch

Một nhóm chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) ngày 24/2 đã tới Italy để hỗ trợ giới chức Italy hiểu rõ về tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tại quốc gia Nam Âu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN