Người dân mang theo đồ uống giải nhiệt và quạt hơi nước khi đi bộ dưới trời nắng tại Paris. Ảnh: Hữu Chiến/PV TTXVN tại Pháp
Trong thông cáo báo chí, WHO/Europe cho biết tài liệu mới đưa ra các khuyến nghị dựa trên bằng chứng khoa học, tập trung vào 8 nội dung cốt lõi. So với phiên bản đầu tiên ban hành năm 2008, bản cập nhật lần này tích hợp các kết quả nghiên cứu và thực tiễn mới nhất.
Cụ thể, WHO/Europe kêu gọi các quốc gia triển khai đầy đủ kế hoạch hành động ứng phó sức khỏe do nắng nóng: từ hệ thống cảnh báo sớm về nắng nóng, thiết lập các địa điểm tránh nóng công cộng, đến điều chỉnh khung giờ làm việc để hạn chế tối đa thời gian công nhân phải trực tiếp làm việc dưới nắng gắt.
Bên cạnh đó, cơ quan này cũng khuyến nghị tăng cường các biện pháp bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em, người mắc bệnh tim mạch, hô hấp và thận, cũng như các bệnh nền khác. WHO/Europe cũng đưa ra một số khuyến cáo khác như tránh hoạt động ngoài trời vào giờ cao điểm nắng nóng, giữ môi trường sống mát mẻ bằng cách đóng cửa vào ban ngày và thông gió ban đêm, cài đặt điều hòa ở mức 27 độ C kết hợp với bật quạt điện để tăng cảm giác mát mẻ trong phòng. Bên cạnh đó là một số khuyến nghị khác như bổ sung đủ nước, mặc trang phục mát nhẹ và thường xuyên làm mát cơ thể.
Giám đốc WHO/Europe, ông Hans Henri P. Kluge nhấn mạnh, tác động của biến đổi khí hậu đang trở thành “mối đe dọa trực tiếp và hiện hữu”, trong đó nắng nóng cực đoan là biểu hiện nguy hiểm và gây tử vong nhanh nhất.
Ông cho rằng các đợt nắng nóng hiện nay không còn là hiện tượng thời tiết bất thường mà đã trở thành một cuộc khủng hoảng khí hậu lặp đi lặp lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, cướp đi sinh mạng của nhiều người và tạo áp lực lên hệ thống y tế, hạ tầng. Vì vậy, mục tiêu đặt ra là phải đảm bảo không còn ca tử vong liên quan đến nắng nóng.
WHO/Europe cho biết, việc công bố bản hướng dẫn cập nhật nói trên diễn ra trong bối cảnh nắng nóng nghiêm trọng đang làm gia tăng số ca bệnh và tử vong sớm (qua đời trước khi đạt tuổi thọ trung bình dự kiến) mỗi năm liên quan đến nhiệt độ cao trên toàn cầu. Các ca bệnh tim mạch có xu hướng xuất hiện nhiều hơn hoặc trở nên nghiêm trọng hơn dưới tác động của nắng nóng.
Ngoài ra, quá trình đô thị hóa cùng tỷ lệ gia tăng các nhóm dân số có nguy cơ cao như người cao tuổi và người mắc bệnh nền cũng đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với sức khỏe cộng đồng.
WHO/Europe đánh giá châu lục này đang ấm lên nhanh hơn bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới. Số liệu cho thấy đã có hơn 200.000 người tại châu Âu tử vong do nắng nóng chỉ trong 4 năm qua, chủ yếu tập trung ở Italy, Tây Ban Nha, Đức và Hy Lạp, trong khi phần lớn các trường hợp này đáng lẽ có thể phòng tránh. Người đứng đầu WHO/Europe nhấn mạnh nắng nóng là “sát thủ thầm lặng” song hoàn toàn có thể phòng tránh nếu các quốc gia xây dựng hệ thống ứng phó phù hợp.