WB hạ dự báo tăng trưởng của Nga xuống còn 1,4%

Ngày 5/4, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết đã hạ dự báo tăng trưởng của Nga xuống còn 1,4% trong năm nay, thấp hơn so với mức dự đoán tăng 1,5% được đưa ra hồi tháng Một.

Chú thích ảnh
Vận chuyển hàng hóa tại cảng ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thông báo của WB nêu rõ việc hạ dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong năm 2019 phản ánh việc giá dầu mỏ thấp ảnh hưởng đến nền kinh tế nước này, đồng thời triển vọng trung hạn của Nga vẫn khiếm tốn. Theo WB, nhịp độ tăng trưởng GDP thực của Nga trong năm ngoái đạt 2,3%, cao hơn mức trông đợi, chủ yếu là nhờ sự tác động từ ngành xây dựng không phải nhà ở.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết kinh tế Nga đang trên đà tăng trưởng, đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài. Theo Tổng thống Putin, sở dĩ tình hình kinh tế vĩ mô vững chắc là nhờ có mức nợ nước ngoài thấp và dự trữ ngoại tệ gia tăng.

Bên cạnh đó, kinh tế Nga cũng xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực như tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục, lạm phát trong tầm kiểm soát, thị trường tài chính vẫn duy trì sự ổn định. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh các nhà đầu tư nước ngoài được hoạt động trong điều kiện mở.

Trần Ngọc Tiến ((Theo Reuters)
Kinh tế Nga tăng trưởng 2,3% năm 2018
Kinh tế Nga tăng trưởng 2,3% năm 2018

Theo số liệu sơ bộ công bố ngày 4/2 của Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rosstat), kinh tế Nga đã tăng trưởng 2,3% năm 2018 với Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này đạt 103.630 tỷ ruble (tương đương khoảng 1.580 tỷ USD).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN