Kinh tế Nga tăng trưởng 2,3% năm 2018

Theo số liệu sơ bộ công bố ngày 4/2 của Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rosstat), kinh tế Nga đã tăng trưởng 2,3% năm 2018 với Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này đạt 103.630 tỷ ruble (tương đương khoảng 1.580 tỷ USD).

Chú thích ảnh
Vận chuyển hàng hóa tại cảng ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh: AFP/ TTXVN

Số liệu trên cao hơn nhiều so với các dự đoán trước đó của Bộ Phát triển Kinh tế Nga và Ngân hàng trung ương Nga, với các con số ước tính tăng lần lượt là 2% và tăng 1,5-2%. Trong năm 2018, lĩnh vực tài chính và bảo hiểm của Nga đã đạt được mức tăng trưởng mạnh nhất 6,3% so với năm trước đó, tiếp theo là lĩnh vực phân phối và khách sạn (tăng 6,1%).

Những thay đổi liên quan tới việc chấp thuận phương pháp đánh giá quốc tế được cho là yếu tố dẫn tới sự thay đổi của số liệu trên, bao gồm dịch vụ nhà ở, sự phối hợp số liệu về xuất khẩu và nhập khẩu với số liệu về cán cân thanh toán...

Trước đó hồi tháng 12/2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng GDP của Nga có thể tăng trên 3% kể từ năm 2021.

Anh Quân (TTXVN)
Kinh tế Nga đối mặt nhiều nguy cơ trong năm mới
Kinh tế Nga đối mặt nhiều nguy cơ trong năm mới

Giới chuyên gia kinh tế cảnh báo nền kinh tế Nga sẽ phải đối mặt với nguy cơ lạm phát tăng cao, tăng trưởng giảm, đồng nội tệ yếu hơn trong năm 2019, nếu vấp phải các trừng phạt mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN