WB đánh giá cao triển vọng ngân sách tài khóa 2021-2022 của Ai Cập

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Giám đốc Kinh tế vĩ mô khu vực Trung Đông và Bắc Phi của Ngân hàng Thế giới (WB) Kevin Carey ngày 2/4 nhận định các mục tiêu dự thảo ngân sách tài khóa 2021-2022 của Ai Cập, đặc biệt là triển vọng thặng dư ngân sách, có thể giúp quốc gia này hạ thấp mức nợ đang gia tăng.

Chú thích ảnh
Trụ sở WB. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn truyền thông Ai Cập về giải pháp xử lý nợ trung hạn trong bối cảnh khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, ông Carey cho rằng cuộc khủng hoảng COVID-19 đã làm cản trở nỗ lực của Ai Cập trong kiềm chế mức nợ leo thang, do chính phủ nước này phải tập trung đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và giáo dục.

Theo Giám đốc Carey, Ai Cập cần huy động ngân sách quốc gia thông qua việc khai thác các tài sản chưa sử dụng thay vì tăng thuế. Chiến lược này sẽ phát huy hiệu quả giảm nợ trong trung hạn. 

Trong khi đó, nhà kinh tế của WB Daniel Lederman chia sẻ rằng mức chi tiêu cao để giải quyết áp lực của đại dịch COVID-19 đã làm hạn chế không gian tài khóa của Ai Cập. Vì vậy, nhanh chóng kiểm soát đại dịch và tăng tốc quá trình tiêm vaccine phòng bệnh tại Ai Cập nói riêng và khu vực Trung Đông-Bắc Phi sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng kinh tế. 

Cùng chung quan điểm trên, chuyên gia kinh tế của WB tại Trung Đông-Bắc Phi, bà Roberta Gatti nhấn mạnh rằng khu vực này sẽ khó phục hồi mức tăng trưởng trước đại dịch, nếu không thể kiểm soát dịch COVID-19. Hoạt động minh bạch và quản trị tốt được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý nợ trong khu vực, đặc biệt là khi nợ công cao thường song hành với tăng trưởng kinh tế thấp. 

Theo báo cáo của WB, dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm những thách thức phát triển dài hạn tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, làm gia tăng nghèo đói, suy thoái tài chính công, gia tăng các khoản nợ và làm xói mòn thêm lòng tin vào chính phủ. Bên cạnh đó, những khoản vay đáng kể trong khu vực để tài trợ cho các biện pháp an sinh xã hội và y tế đã làm tăng nợ chính phủ. Điều này được dự báo sẽ tạo thêm gánh nặng nợ công vốn đã ở mức cao và sẽ để lại nhiều hệ quả đáng lo ngại trong giai đoạn hậu dịch COVID-19. WB ước tính dịch COVID-19 sẽ khiến tổng GDP của khu vực thiệt hại khoảng 227 tỷ USD vào cuối năm nay.

Việt Khoa (TTXVN)
WB nâng dự báo triển vọng kinh tế Nga
WB nâng dự báo triển vọng kinh tế Nga

Ngày 31/3, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự báo triển vọng kinh tế của Nga, song cũng cảnh báo kế hoạch củng cố tài khóa có thể kìm hãm tăng trưởng kinh tế của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN