Washington Post: Mỹ chần chừ hỗ trợ Ukraine trong chiến dịch Kursk

Theo tờ Washington Post, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa nắm rõ được mục tiêu của Kiev trong chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Chú thích ảnh
Lô tên lửa do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Dẫn các nguồn tin thân cận với chính quyền, tờ báo trên cho rằng Washington không tin vào chiến lược của Ukraine tại Kursk và lo ngại về khả năng leo thang với Moskva.

Trong một tuyên bố ngày 22/8, phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết Washington vẫn đang đánh giá xem cuộc tấn công của Kiev tại Kursk "phù hợp như thế nào với các mục tiêu chiến lược trên chiến trường".

Trước đó, vào ngày 6/8, Kiev đã tiến hành hoạt động quân sự lớn nhất từ trước đến nay vào lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã ngăn chặn được đà tiến công của Ukraine tại khu vực Kursk song lực lượng Kiev vẫn giành được quyền kiểm soát tại một số khu định cư tại đây.

Về phần mình, Kiev cho biết mục tiêu trong lần tấn công này của họ là thiết lập một “vùng đệm” trên đất Nga và coi vùng đất nà như một “lá bài mặc cả” tiềm năng cho các cuộc đàm phán hoà bình trong tương lai.

Tuy nhiên, sau khi Ukraine tiến hành tấn công vào Kursk, phía Nga khẳng định sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào nếu như Kiev tiếp tập “tấn công vào dân thường”.

Một nhà ngoại giao giấu tên nói với tờ Washington Post rằng Mỹ vẫn chưa chắc chắn liệu có nên giúp Kiev giữ và thậm chí có thể mở rộng vùng đất mà họ đang chiếm đóng hay không.

Trong một báo cáo cập nhật công bố ngày 23/8 của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt hại hơn 5.000 binh sĩ, cũng như 69 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe bọc thép, 34 hệ thống pháo binh, 5 hệ thống tên lửa phòng không và 11 bệ phóng MLRS (bao gồm 3 hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất), cùng với các thiết bị hạng nặng khác kể từ khi bắt đầu chiếndịch Kursk.

Cùng ngày, Mỹ tuyên bố 125 triệu USD vũ khí, bao gồm đạn pháo, tên lửa chống tăng TOW, thiết bị bay không người lái và đạn dược.

Đầu tuần này, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng kho dự trữ đạn dược của Washington hiện “trống rỗng” do viện trợ cho Ukraine. Hồi tháng 6, ông Trump cũng nói rõ ông sẽ ngừng viện trợ hàng chục tỷ USD cho Ukraine.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Nga - Ukraine trao đổi hàng trăm tù binh bị bắt ở Kursk
Nga - Ukraine trao đổi hàng trăm tù binh bị bắt ở Kursk

Moskva và Kiev đã trao đổi 115 quân nhân trong một cuộc trao đổi tù binh - theo Bộ Quốc phòng Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN