Vua châu Phi sang Canada cuốc đất kiếm tiền nuôi dân

Eric Manu – vị vua trị vì bộ tộc Akan ở Ghana đã quyết định quay trở lại Canada để đi làm kiếm tiền và gửi về hỗ trợ cuộc sống người dân bộ tộc của mình.

Vua Eric Manu và bà chủ của mình Susan Watson ở thành phố Langley.

Năm ngoái, Eric Manu đã rời công việc làm thuê của mình ở thành phố Langley để trở về quê hương nhận ngôi vị - làm vua một bộ tộc ở phía Tây châu Phi.

Sau gần 1 năm đảm đương trách nhiệm, hiện vua Manu muốn quay trở lại Canada để tiếp tục công việc làm vườn, kiểm tiền gửi về cho người dân trong tộc cải thiện cuộc sống.

Trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình Stephen Quinn trên chương trình On the Coast, Vua Manu chia sẻ: “Chính phủ Ghana không thực sự chú tâm vào những làng xã ở vùng sâu vùng xa. Họ chỉ tập trung đầu tư phát triển ở những thành phố lớn. Và điều đó thực sự kinh khủng. Người dân chỗ tôi gặp khó khăn trong việc có hệ thống giếng khoang nước sạch, điện, mạng lưới liên lạc vận chuyển, cơ sở vật chất tại các bệnh viện trường học thì nghèo nàn”.


Trước đó, từ năm 2012, Manu đã tới Canada và đi làm thuê. Song đến năm 2015, khi người chú mất đi, anh phải quay trở về quê hương kế thừa ngôi vị cai quản bộ tộc. Vua Manu cho biết vị trí đứng đầu bộ tộc này khiến anh trở nên “nghiêm túc và linh hoạt hơn". Nghiêm túc trong việc lãnh đạo mọi người nhưng linh hoạt vừa phải để đáp ứng nhu cầu người dân.

Hồng Hạnh (theo CBC)
Ái nữ Tổng thống Obama đi làm thêm
Ái nữ Tổng thống Obama đi làm thêm

Sau 8 năm sống trong nhung lụa ở Nhà Trắng, mùa hè này Sasha Obama - ái nữ thứ hai của Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã phải học bươn trải cuộc sống bằng cách đi làm thêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN