Vụ tấn công khách sạn ở Afghanistan: Trung Quốc xác nhận có 5 công dân bị thương

Ngày 13/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân xác nhận có 5 công dân nước này bị thương trong vụ tấn công xảy ra tại một khách sạn ở thủ đô Kabul của Afghanistan trước đó một ngày.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ hiện trường vụ tấn công một khách sạn ở trung tâm thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 12/12/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố, người phát ngôn Uông Văn Bân nhấn mạnh Trung Quốc phản đối mọi hình thức khủng bố, đồng thời bày tỏ đau buồn trước những thiệt hại về người sau vụ tấn công.

Theo ông Uông Văn Bân, Đại sứ quán Trung Quốc tại Afghanistan đã đề nghị phía chính quyền Afghanistan nỗ lực cứu chữa những người bị thương, điều tra vụ việc, xét xử các phần tử khủng bố và triển khai nhiều biện pháp hơn nữa để đảm bảo an toàn cho công dân và các tổ chức của Trung Quốc ở Afghanistan.

Người phát ngôn cho biết Bắc Kinh đánh giá cao việc các lực lượng an ninh Afghanistan tích cực tham gia giải cứu công dân Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông cũng nhắc lại khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đối với công dân và tổ chức nước này về việc nhanh chóng sơ tán khỏi Afghanistan.

Trước đó, cảnh sát Afghanistan cho biết vào khoảng 14h30 (giờ địa phương) ngày 12/12, một nhóm phiến quân đã tấn công khách sạn ở khu vực Shahr-e-Naw, trung tâm thủ đô Kabul. Truyền thông Afghanistan dẫn lời các nhân chứng nêu rõ có 2 vụ nổ lớn xảy ra trước khi có thêm nhiều tiếng súng bên trong tòa nhà bị tấn công, được cho là khách sạn Kabul Longan. Các lực lượng an ninh đã tiếp cận hiện trường và triển khai các chiến dịch vây bắt. Trong vụ tấn công này, lực lượng an ninh Afghanistan đã tiêu diệt ít nhất 3 phần tử khủng bố. Một bệnh viện tại địa phương cho hay đã tiếp nhận điều trị 21 người, trong đó có 3 người thiệt mạng.

Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng sau đó đã nhận là thủ phạm vụ tấn công.

Hải Yến (TTXVN)
IS thừa nhận tấn công khủng bố khách sạn tại Kabul
IS thừa nhận tấn công khủng bố khách sạn tại Kabul

Tuyên bố trên Telegram, ngày 12/12, tổ khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công một khách sạn ở trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan cùng ngày trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN