Vụ rơi máy bay Air India: Nhiệt độ nóng 1.500°C gây khó khăn cho việc nhận dạng nạn nhân

Ngày 15/6, giới chức y tế Ấn Độ cho biết cường độ ngọn lửa trong vụ tai nạn máy bay Air India đã gây trở ngại lớn cho việc nhận dạng di hài các hành khách. Trong khi đó, người thân của khoảng 200 nạn nhân vẫn đang chờ đợi bên ngoài nhà xác trong ngày thứ ba kể từ khi xảy ra vụ tai nạn.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ máy bay của Hãng Air India rơi xuống khu dân cư tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, ngày 14/6/2025. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo tờ New York Times, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 12/6, khi chiếc Boeing 787-8 Dreamliner đang trên hành trình từ thành phố Ahmedabad, bang Gujarat (Ấn Độ) đến sân bay Gatwick, gần thủ đô London (Anh). Thời điểm gặp nạn, máy bay đang chở khoảng 125.000 lít nhiên liệu – dung lượng đủ cho một chuyến bay kéo dài gần 10 giờ – khiến khu vực hiện trường bị thiêu đốt dữ dội.

Theo lời kể của hai quan chức tham dự cuộc họp, các quan chức y tế cấp cao tại Ahmedabad cho biết nhiệt độ tại hiện trường vụ tai nạn được ước tính lên tới 1.500 độ C. Nhiệt độ cao ở mức này đã gây ra tình trạng thi thể bị thiêu rụi nặng nề, khiến việc thu thập và phân tích mẫu DNA trở nên hết sức khó khăn.

Ông H.P. Sanghvi, Giám đốc phòng xét nghiệm pháp y nơi tập trung phần lớn các mẫu DNA phục vụ công tác nhận dạng, chia sẻ: “Nhiệt độ cao này ảnh hưởng nghiêm trọng đến DNA trong nhiều bộ phận của cơ thể. Quá trình thu thập và xét nghiệm vì thế trở nên vô cùng phức tạp”.

Tính đến tối ngày 15/6, mới có 35 thi thể trong tổng số 270 người thiệt mạng – bao gồm hành khách trên máy bay và nạn nhân ở mặt đất – được trao trả cho gia đình. 

Trong số đó,  8 thi thể – phần lớn là những người có mặt tại khuôn viên trường y nơi máy bay rơi xuống – đã được xác định danh tính và trao trả từ ngày 13/6. Các thi thể còn lại bắt đầu được bàn giao từ tối 14/6 sau khi kết quả xét nghiệm DNA lần lượt hoàn tất.

Đến chiều 15/6, một trong những nạn nhân được xác định thông qua xét nghiệm DNA là ông Vijay Rupani – cựu Thủ hiến bang Gujarat cho đến năm 2021. Thông tin này được xác nhận bởi ông Harsh Sanghavi, Bộ trưởng Nội vụ bang Gujarat.

Đáng chú ý, do tình trạng thiệt hại nghiêm trọng của các thi thể, công tác bàn giao vào ngày 15/6 được thực hiện dưới sự giám sát an ninh nghiêm ngặt. Một số thân nhân cho biết họ được thông báo không được mở quan tài, đồng thời phải nhanh chóng tiến hành hỏa táng và chôn cất theo quy định.

Theo thông tin chính thức, chỉ có một hành khách trong tổng số 242 người có mặt trên máy bay sống sót sau vụ tai nạn.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Chuyên gia hàng không lý giải về mức độ an toàn của ghế 11A trên máy bay
Chuyên gia hàng không lý giải về mức độ an toàn của ghế 11A trên máy bay

Sau tai nạn thảm khốc của chuyến bay Air India 171 tại Ahmedabad (Ấn Độ), dư luận quốc tế đang đổ dồn sự chú ý vào anh Viswash Kumar Ramesh – hành khách duy nhất sống sót trên chiếc Boeing 787-8 gặp nạn. Điều đặc biệt là anh đã ngồi ở ghế 11A, vị trí khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là chỗ ngồi an toàn nhất trên máy bay?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN