Vụ khủng bố Jakarta “dập khuôn” vụ tấn công đẫm máu ở Paris

Phát ngôn viên Cảnh sát Indonesia, Thiếu tướng Anton Charliyan cho biết, vụ tấn công bằng súng và bom ở Jakarta rất giống với kịch bản vụ tấn công kinh hoàng ở Paris hôm 13/11/2015.

Phát biểu trước báo giới, ông Charliyan nói: Bọn tấn công đã bắt chước hành động khủng bố ở Paris, chúng dường như đến từ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Vị phát ngôn viên ngày cũng tiết lộ, cảnh sát Indonesia hồi cuối tháng 11/2015 đã nhận được lời cảnh báo từ IS, rằng “sẽ có hòa nhạc” ở Indonesia - tức một cuộc tấn công nhằm vào đất nước vạn đảo. 

Lực lượng chức năng Indonesia tiếp cận hiện trường. Ảnh: EPA

Hãng tin AFP dẫn lời nguồn tin cảnh sát Indonesia cho biết một nhóm liên quan đến IS là đối tượng tình nghi thực hiện vụ tấn công này. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm là kẻ chủ mưu. 

Như tin đã đưa, 6 vụ nổ súng, đánh bom liên hoàn đã xảy ra vào lúc 10h30 sáng nay 14/1 (giờ địa phương) tại nhiều địa điểm ở trung tâm thủ đô Jakarta, làm ít nhất 7 người chết (trong đó có 4 kẻ tấn công). Sau 5 giờ bao vây, đọ súng, cảnh sát đã tiêu diệt 5 tên khủng bố.

Hoài Thanh (Theo TheGuardian)
Vụ tấn công ở Jakarta kết thúc, 5 tên khủng bố bị tiêu diệt
Vụ tấn công ở Jakarta kết thúc, 5 tên khủng bố bị tiêu diệt

Cảnh sát Indonesia khẳng định vụ tấn công bằng bom và súng tại khu mua sắm sầm uất ở trung tâm thủ đô Jakarta ngày 14/1 đã kết thúc với 5 kẻ tấn công được xác nhận là đã chết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN