Vụ điệp viên Skripal: Anh hoan nghênh phản ứng của các đồng minh phương Tây đối với Nga

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson ngày 27/3 đánh giá việc các nước như Mỹ, Australia, Canada và nhiều đồng minh thân cận của Anh tại Liên minh châu Âu (EU) đồng loạt trục xuất hơn 130 nhà ngoại giao Nga đánh dấu “bước ngoặt” về cách tiếp cận của phương Tây trong quan hệ với Nga.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Anh dẫn bài viết đăng trên báo The Times của Anh, cho biết Ngoại trưởng Boris Johnson đánh giá cao việc một loạt nước phương Tây đã "thể hiện sự đoàn kết" với Anh trong việc đưa ra phản ứng mạnh mẽ “chưa từng có tiền lệ” nhằm vào Nga, liên quan đến cáo buộc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergey Skripal và con gái Yulia ở thành phố Salisbury của Anh ngày 4/3 vừa qua.

Ông Boris Johnson cho rằng các đồng minh của Anh “chấp nhận trả giá” trước nguy cơ hứng chịu các biện pháp trả đũa ngoại giao của Nga.
   
Trước đó, trong phát biểu tại Hạ viện Anh tối ngày 26/3, Thủ tướng Anh Theresa May cũng đề cập đến việc 6 quốc gia đang cân nhắc việc ủng hộ Anh tẩy chay về mặt ngoại giao đối với VCK World Cup 2018 sẽ diễn ra tại Nga trong mùa Hè năm nay.

TTXVN/Báo Tin tức
Vụ điệp viên Skripal: Cuộc chiến ngoại giao liệu có điểm dừng?
Vụ điệp viên Skripal: Cuộc chiến ngoại giao liệu có điểm dừng?

Mối quan hệ vốn chưa bao giờ êm ả giữa Nga với phương Tây đã bị đẩy lên nấc căng thẳng cực điểm khi Mỹ, Canada, Australia cùng trên một nửa số thành viên Liên minh châu Âu (EU) đồng loạt tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Nga để "bày tỏ tình đoàn kết" với London liên quan vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái bị đầu độc tại thành phố Salisbury của Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN