Vụ cháy kho dầu tại Cuba: Con số thương vong tiếp tục tăng cao

Ngày 6/8 theo giờ địa phương, Bộ Y tế Cuba cho biết trong vụ cháy kho nhiên liệu tại tỉnh Matanzas, đã có ít nhất 1 người tử vong, 17 lính cứu hỏa mất tích và 121 người bị thương, trong đó có Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Liván Arronte.

Chú thích ảnh
Lính cứu hoả được triển khai tại hiện trường vụ cháy bể chứa dầu ở Vịnh Matanzas, Cuba, ngày 6/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn thông báo cập nhật của bộ trên nêu rõ lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể tại hiện trường vụ cháy. Hiện nhân viên pháp y đang tiến hành xác định danh tính nạn nhân. Trong khi đó, khoảng 1.900 người dân sinh sống gần khu vực xảy ra hỏa hoạn đã được sơ tán.

Tối cùng ngày, một chiếc Boeing 737-700 của lực lượng Không quân Mexico đã hạ cánh tại sân bay Juan Gualberto Gómez của tỉnh Matanzas. Trên chuyến bay có 83 binh sĩ và chuyên gia dầu khí Mexico cùng nhiều vật liệu hỗ trợ dập lửa. Dự kiến sẽ có thêm 3 trực thăng của lực lượng này đến chi viện trong đêm 6/8.

Một máy bay A340-600 của hãng hàng không Venezuela Conviasa chở 35 lính cứu hỏa cùng chuyên gia xử lý thảm họa của Tập đoàn dầu khí nhà nước PDVSA cùng 20 tấn bọt chữa cháy và bột hóa chất dự phòng trường hợp khẩn cấp cũng đang trên đường tới Cuba.

Phát biểu tại cuộc họp kiểm tra chiến lược ứng phó với vụ cháy, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là bảo đảm an toàn cho những người đang nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Chủ tịch Cuba nhận định đây là vụ cháy có mức độ lớn và phức tạp, đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật, song cần phải nhanh chóng dập lửa để có thể khẩn trương tìm kiếm những người đang mất tích. Chủ tịch Cuba ra lệnh chuyển tất cả nhiên liệu có thể khỏi hiện trường trong đêm 6/8 và rạng sáng 7/8.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío xác nhận Chính phủ Mỹ đã tham vấn kỹ thuật và các chuyên gia Cuba đã tiếp nhận ý kiến để có sự phối hợp thích hợp.

Quan chức này cũng bày tỏ cảm kích trước những lời chia buồn sâu sắc và sự giúp đỡ của các tổ chức và người dân Mỹ trong bối cảnh ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng phát dữ dội tại 2 trong số 8 bồn chứa dầu thô trong khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố Matanzas.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba cũng cảm ơn các Chính phủ Mexico, Venezuela, Nga, Nicaragua, Argentina và Chile “đã kịp thời viện trợ” trong bối cảnh phức tạp hiện nay.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Cuba khẳng định luật pháp Mỹ cho phép các tổ chức và thực thể của nước này cung cấp viện trợ và giúp đảo quốc láng giềng ứng phó với thảm họa

Trước đó, tối 5/8, một bể chứa dầu thô dung tích 50.000 m3 (tương đương với kích thước của 20 bể bơi tiêu chuẩn Olympic) trong khu công nghiệp gần thành phố Matanzas của Cuba đã bị sét đánh trúng gây cháy lớn.

Chú thích ảnh
Máy bay cứu hoả dập lửa tại hiện trường vụ cháy bể chứa dầu ở Vịnh Matanzas, Cuba, ngày 6/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Bất chấp những nỗ lực phối hợp của nhiều lực lượng, gồm Bộ Nội vụ, Lực lượng Vũ trang Cách mạng và lính cứu hỏa, vào khoảng 4h ngày 6/8 giờ địa phương (17h cùng ngày giờ Hà Nội), thêm một bồn chứa dầu dung tích tương đương sụp đổ. Khói từ vụ hỏa hoạn lan tới tận thủ đô La Habana, cách hiện trường khoảng 124 km.

Mai Phương (TTXVN)
Cuba và Mỹ phối hợp kiểm soát vụ cháy kho chứa dầu
Cuba và Mỹ phối hợp kiểm soát vụ cháy kho chứa dầu

Ngày 6/8, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío xác nhận nước này và Mỹ đang phối hợp hành động để kiểm soát vụ cháy kho chứa dầu tại Vịnh Matanzas, cách thủ đô La Habana khoảng 124 km về phía Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN