Vụ cháy kho dầu lớn nhất Cuba: Chủ tịch Miguel Díaz-Canel gặp gỡ thân nhân những người mất tích 

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/8, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã gặp gỡ thân nhân của những người mất tích trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại kho chứa nhiên liệu lớn nhất đảo quốc Caribe này. Chủ tịch Cuba cũng tới bệnh viện Faustino Pérez de Matanzas để thăm hỏi những người bị thương trong thảm họa nói trên. 

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hỏa được triển khai tại hiện trường vụ cháy kho nhiên liệu ở tỉnh Matanzas, Cuba ngày 6/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong các cuộc trò chuyện, ông Díaz-Canel nêu bật tình đoàn kết của nhân dân Cuba với gia đình các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng trong vụ cháy. Chủ tịch Cuba cũng bày tỏ trân trọng việc nhiều chính phủ và quốc gia như Mexico và Venezuela đã cử các chuyên gia tới hỗ trợ dập tắt đám cháy lớn chưa từng có ở Cuba.

Chủ tịch Díaz-Canel cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của nạn nhân thiệt mạng đầu tiên, một trong những người lính cứu hỏa được xác định trước đó là mất tích. 

Cùng ngày, Chủ tịch Cuba đã họp với những người phụ trách chỉ đạo và điều phối chiến lược của chính phủ trong việc quản lý và phục hồi sau thảm họa chưa từng có tại đảo quốc này.

Mai Phương (TTXVN)
Nhà dân tự nhiên phát cháy do trầm tích đầm lầy chứa nhiều Phosphor bị oxy hóa
Nhà dân tự nhiên phát cháy do trầm tích đầm lầy chứa nhiều Phosphor bị oxy hóa

Ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An cho biết, qua kết quả khảo sát thực tế cũng như đối chiếu với tài liệu nghiên cứu địa chất, các chuyên gia đã nhận định sơ bộ về nguyên nhân vụ tự nhiên phát cháy tại nhà dân ở thị xã Kiến Tường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN