Vòng trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào công nghiệp quốc phòng Nga

Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tony Blinken ngày 27/4 cho biết vòng trừng phạt tiếp theo của Washington đối với Moskva do vấn đề Ukraine sẽ nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng Nga cũng như những cá nhân và các công ty thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu trong chương trình “Thông điệp Liên bang” trên kênh truyền hình CNN, ông Blinken nêu rõ: “Bắt đầu từ tuần này, chúng tôi sẽ phối hợp với các đồng minh và đối tác của mình gây thêm sức ép với những nhân vật thân cận nhất với ông ta (Putin), những công ty do họ kiểm soát và ngành công nghiệp quốc phòng. Điều quan trọng là chúng ta thực hiện những bước đi tiếp theo để gửi một thông điệp đến Nga rằng những kiểu hoạt động gây bất ổn đang diễn ra ở Ukraine phải chấm dứt”.

Binh sĩ Ukraine gác tại một chốt kiểm soát cách thành phố Slavyansk khoảng 30km ngày 27/4. Ảnh: AFP-TTXVN


Tuy nhiên, ông Blinken cũng nói rõ rằng Washington sẽ không đáp ứng đề nghị cung cấp vũ khí của Ukraine bất chấp những cuộc tập trận của Nga gần biên giới với Ukraine. Ông nhấn mạnh: “Điểm mấu chốt là, chúng ta có thể chuyển giao vũ khí cho Ukraine, nhưng điều đó sẽ không tạo ra sự khác biệt về khả năng họ chống lại người Nga”.

Thay vào đó, ông cho biết Washington sẽ tập trung vào viện trợ kinh tế cho Kiev, với một gói viện trợ trị giá 37 tỷ USD đang được Washington, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới và các tổ chức khác đóng góp.

Trước đó cùng ngày, tại Kuala Lumpur, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định Mỹ và các nước châu Âu cần chung tay hành động để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì những hành động của Moskva tại Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Malaysia Najib Razak, ông Obama nói: “Chúng ta sẽ thiết lập một vị thế vững mạnh hơn để răn đe ông Putin khi ông ta nhận thấy rằng thế giới này đoàn kết với nhau và Mỹ và châu Âu đoàn kết với nhau, thay vì nghĩ rằng đây chỉ đơn thuần là cuộc xung đột Mỹ-Nga”.

Theo Tổng thống Mỹ, mặc dù một thỏa thuận quốc tế đã được ký kết để xoa dịu cuộc khủng hoảng ở Ukraine, song Nga vẫn không mảy may hành động để góp phần thực hiện mục tiêu đó.

Trong một diễn biến khác có liên quan, tối 27/4, một trong 8 quan sát viên châu Âu bị các phần tử ly khai ủng hộ Nga giam giữ ở thành phố Slaviansk, miền Đông Ukraine, đã được hộ tống lên một chiếc xe jeep của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và chở đi.


Phát biểu với các phóng viên, nữ phát ngôn viên Stella Khorosheva của thị trưởng Slaviansk có lập trường ly khai nói rằng quan sát viên được trả tự do là người Thụy Điển. Ông ta bị tiểu đường mức độ nhẹ nên được thả ra. Người phát ngôn này đồng thời xác nhận đây là quan sát viên duy nhất được trả tự do trong ngày 27/4.


TN (Theo AFP, THX, Reuters)

Romania di chuyển quân áp sát biên giới Ukraine
Romania di chuyển quân áp sát biên giới Ukraine

Romania đã điều quân tới biên giới phía đông của nước này khi một đoàn tàu quân sự chở các hệ thống phòng không, hệ thống phóng tên lửa đất đối không xuất phát từ thủ đô Bucharest tới thành phố Constanta ở Biển Đen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN