Vợ chồng tỷ phú Bill Gates chia tay làm ‘rung chấn’ mạng xã hội Trung Quốc 

Vụ ly dị của vợ chồng tỷ phú Bill và Melinda Gates đã tạo ra “trận rung chấn” khắp Trung Quốc, nơi nhà đồng sáng lập Miscrosoft này gây dựng được danh tiếng mạnh hơn hẳn những doanh nhân phương Tây khác. 

Chú thích ảnh
Ông Bill và Melinda không chỉ làm tan vỡ trái tim lẫn nhau, mà còn của cả cư dân mạng Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Theo kênh CNN, dòng hashtag (từ khóa) “vụ ly dị của Bill Gates” đã nhận được trên 830 triệu lượt xem và 66.000 bài đăng liên quan trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc tính đến ngày 5/5. Lượng tương tác này vượt trội gấp nhiều lần so với 91 triệu lượt xem khi nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos tuyên bố ly hôn vợ là bà MacKenzie Scott năm 2019. 

Người dùng Weibo băn khoăn về mọi thứ, từ việc cặp đôi sẽ phân chia khối tài sản khổng lồ của họ như thế nào cho đến việc liệu việc ly hôn có ảnh hưởng đến Microsoft hay quỹ từ thiện của họ hay không.

Thông qua tổ chức từ thiện mang tên Bill & Melinda Gates Foundation, vợ chồng tỷ phú này đã trao tặng 53,8 tỷ USD cho nền y tế toàn cầu, công cuộc xóa đói giảm nghèo và các sáng kiến khác. Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, tổng tài sản của ông Bill Gates trị giá khoảng 146 tỷ USD và cặp đôi này đã cam kết dành phần lớn tài sản của mình cho tổ chức từ thiện.

"Ông và bà Melinda đã có những đóng góp to lớn cho người dân trên khắp thế giới. Ngay cả khi hai ông bà không còn nắm tay nhau trong cuộc sống tương lai, tôi hy vọng quỹ từ thiện của ông vẫn tiếp tục duy trì và giúp được nhiều người hơn", một người dùng Weibo viết phản hồi một bài đăng trên Tài khoản Weibo chính thức của tỷ phú Bill Gates thông báo về cuộc chia tay. 

Trong khi ông Bill không còn điều hành Microsoft, công ty này đã dành nhiều thập kỷ để xây dựng thiện chí với Bắc Kinh. Các sản phẩm của họ đã tạo được sự hiện diện đáng kể ở Trung Quốc, ngay cả khi các công ty công nghệ phương Tây khác bị cấm cửa. 

Chẳng hạn, khi Facebook bị cấm hoạt động, mạng xã hội LinkedIn của Microsoft là một trong số ít nền tảng của phương Tây đang hoạt động tại Trung Quốc Đại lục. Công cụ tìm kiếm Bing cũng vậy, trong khi Google đã bị xóa bỏ nhiều năm nay. 

Chú thích ảnh
Cặp đôi tuyên bố ly dị vào ngày 3/5. Ảnh: Getty Images

Sự thành công trong kinh doanh của tỷ phú 65 tuổi này cũng góp phần tạo nên sức hút cá nhân cho ông: Hiện ông có hơn 4,1 triệu người theo dõi trên Weibo, nhiều hơn so với con số 1,7 triệu của CEO Tesla Elon Musk và 1,4 triệu của Giám đốc Apple Tim Cook.

Ngay cả những người nổi tiếng trong giới công nghệ ở Trung Quốc cũng tham gia chủ đề “vụ ly dị của Bill Gates” trên Weibo. Kai-fu Lee - cựu giám đốc Google Trung Quốc, người đã giúp thành lập Microsoft Research Lab Asia, một mạng lưới có ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc – bày tỏ sự thật này thật khó tin đối với ông.

Có trụ sở tại Bắc Kinh, Microsoft Research Lab Asia đã ươm mầm nhiều tài năng công nghệ Trung Quốc, trong đó có người sáng lập công ty Bytedance Zhang Yiming, Giám đốc công nghệ của Alibaba (BABA) Wang Jian và cựu Chủ tịch Baidu Zhang Yaqin.

Ông Lee viết trên Weibo: “Bill và Melinda là cặp đôi tình cảm nhất mà tôi từng thấy trong số các doanh nhân nổi tiếng".

Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation lập văn phòng tại Bắc Kinh vào năm 2007 và kể từ đó đã làm việc với chính phủ Trung Quốc trong một số dự án tại nước này, từ đại dịch HIV đến xóa đói giảm nghèo.

Bản thân Bill Gates đã tới Trung Quốc trên 10 lần kể từ những năm 1990 đến nay, đồng thời góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị với các nhà lãnh đạo hàng đầu. Ông đã được chào đón bởi cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân vào tháng 3/1994, ngay trước khi Trung Quốc chính thức tiếp cận Internet.

Tại thời điểm đó, Trung Quốc đang mong muốn mở cửa nền kinh tế và bắt kịp phương Tây về công nghệ. Chuyến thăm này - trong đó Bill Gates hứa với ông Giang Trạch Dân rằng Microsoft sẽ giúp Trung Quốc phát triển ngành công nghiệp phần mềm - đã giúp Microsoft tăng tốc mở rộng tại thị trường Trung Quốc.

Năm 2006, ông Bill từng mời cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào dùng bữa tối tại nhà riêng ở bang Washington. Và năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã viết thư cho Bill Gates để cảm ơn sự hỗ trợ của ông trong việc chống lại COVID-19. 

Đảng Cộng sản Trung Quốc từng ca ngợi tỷ phú Mỹ này là "người bạn lâu năm của nhân dân Trung Quốc" năm 2018. Đây là danh hiệu mà thường sử dụng cho những người nước ngoài có tình bạn sâu sắc với quốc gia châu Á này.

Trong khi đó, trên mạng xã hội, một số cư dân mạng Trung Quốc thậm chí còn nhận xét rằng vụ ly hôn đã làm lung lay niềm tin của họ về hôn nhân. Cặp đôi này đã chung sống cùng nhau 27 năm. 
“Ngay cả Bill Gates cũng ly hôn. Làm sao những người như chúng tôi có niềm tin để bước vào một cuộc hôn nhân?", một người xót xa viết. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Cảnh sát Ấn Độ nhảy múa cổ động người dân phòng chống COVID-19
Cảnh sát Ấn Độ nhảy múa cổ động người dân phòng chống COVID-19

Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch COVID-19, cảnh sát bang Kerala (Ấn Độ) mới đây công bố đoạn video nhóm cảnh sát nhảy múa với những hướng dẫn phòng dịch cực kỳ thiết thực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN