Virus corona mới bùng phát ở Trung Quốc trong thời điểm tồi tệ nhất

Virus corona mới gây viêm phổi tại Trung Quốc lây lan từ người sang người và bùng phát vào thời điểm vô cùng đặc biệt khi có hàng trăm triệu người cùng sử dụng phương tiện công cộng di chuyển khắp cả nước.

Chú thích ảnh
Một toa tàu đông đúc hành khách trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2018. Ảnh: CNN 

Trong dịp Tết Nguyên Đán, người dân Trung Quốc thường di chuyển bằng tàu hỏa, máy bay và xe buýt để quay trở về nhà đoàn viên với gia đình. Nhiều người khác lại tận dụng kỳ nghỉ lễ dài để du lịch nước ngoài. Tính riêng năm 2019, đã có 7 triệu du khách Trung Quốc du lịch nước ngoài trong dịp Tết Nguyên Đán. Đây là yếu tố tiềm ẩn nhiều rủi ro khi dịch bệnh lây từ người sang người bùng phát.

Ở thời điểm hiện tại, có hơn 300 người dân Trung Quốc đã mắc bệnh viêm phổi lạ do chủng virus corona mới gây ra, xuất phát từ Vũ Hán. Ngày 20/1, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc xác nhận virus corona mới tại Vũ Hán có thể lây từ người sang người.

Tính đến ngày 21/1, có 5 trường hợp nhiễm viêm phổi lạ tại Bắc Kinh, 2 trường hợp khác ở Thượng Hải và 14 trường hợp tại tỉnh Quảng Đông, cách Vũ Hán hàng trăm km. Kể từ tháng 12/2019, có 4 trường hợp nhiễm viêm phổi lạ đã tử vong. Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản đã ghi nhận trường hợp nhiễm viêm phổi lạ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ tổ chức họp khẩn cấp trong ngày 22/1 để bàn thảo về dịch bệnh tại Trung Quốc.

Vũ Hán được coi là một trong những trung tâm trung chuyển tại Trung Quốc, cả về hàng không và đường sắt. Có hơn 60 tuyến bay nối giữa Vũ Hán và các quốc gia khác cùng hàng trăm chuyến bay đến các thành phố tại Trung Quốc.

Chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới đã khởi động để đề phòng trường hợp virus corona mới từ Vũ Hán lây lan. Ngày 21/1, Australia tuyên bố thực hiện biện pháp theo dõi thân nhiệt đối với hành khách trong các chuyến bay từ Vũ Hán đến Sydney. Mỹ cũng tuyên bố áp dụng biện pháp tương tự đối với hành khách bay từ Vũ Hán đến New York, San Francisco và Los Angeles.

Hà Linh/Báo Tin tức
Số ca tử vong do bệnh viêm phổi lạ tại Vũ Hán tăng lên 6 người
Số ca tử vong do bệnh viêm phổi lạ tại Vũ Hán tăng lên 6 người

Theo hãng tin Reuters, tính đến ngày 20/1, số trường hợp tử vong vì mắc bệnh viêm phổi lạ do chủng virus corona mới gây ra đã tăng lên 6 người tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN