Việt Nam đồng chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 11

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, cuộc họp lần thứ 11 Ủy ban Hợp tác chung (JCC) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Hàn Quốc đã diễn ra ngày 21/3 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta.

Đây là cuộc họp JCC cuối cùng của Việt Nam trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024. Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, đã cùng Đại sứ Hàn Quốc tại ASEAN Lee Jang-keun đồng chủ trì cuộc họp. 

Tại cuộc họp, hai bên đã kiểm điểm tình hình hợp tác triển khai các cam kết của Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 24 tháng 9/2023 và tiến độ thực hiện Kế hoạch Hành động 2021 - 2025. Hai bên vui mừng ghi nhận những thành tựu đáng kể trong một năm qua.

Trong khuôn khổ cơ chế hợp tác chủ chốt là Quỹ Hợp tác ASEAN - Hàn Quốc (AKCF), tính đến tháng này, tổng ngân sách phê duyệt cho 27 dự án đang thực hiện lên tới 102 triệu USD, trong đó số vốn mới giải ngân trong một năm qua là 17 triệu USD. Hàn Quốc tái khẳng định duy trì cam kết tăng đều đặn khoản đóng góp hằng năm cho quỹ từ 16 triệu USD của năm 2022 lên gấp đôi vào năm 2027.

Trong các dự án mới triển khai, đáng chú ý có Nhạc hội ASEAN - Hàn Quốc với ngân sách 5,5 triệu USD trong giai đoạn 2023 - 2025. Nhạc hội lần thứ nhất đã diễn ra tại Jakarta tháng 12/2023 và thu hút hơn 10.000 khán giả. Năm nay, nhạc hội sẽ được tổ chức tại Lào - nước Chủ tịch ASEAN 2024.
Phía Hàn Quốc đang hoàn thiện một số dự án hải đăng mới, trong đó có Dự án Hợp tác ASEAN - Hàn Quốc về giảm thiểu khí methane trị giá 20 triệu USD, cùng hai dự án về trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng cơ sở dữ liệu ASEAN trong Khuôn khổ Đổi mới số Hàn Quốc - ASEAN (KADIF) để trình các cấp thẩm quyền phê duyệt. Hàn Quốc cũng cho biết đang tích cực xây dựng một dự án nâng cao năng lực nhằm hỗ trợ Timor Leste sớm chính thức gia nhập ASEAN.

Bước sang năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch Hành động 2021 - 2025, số hoạt động và dự án được triển khai đã lên tới 451 hoạt động, tăng gần 100 so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 350 hoạt động và dự án đã hoàn thành, trải dài trên 113/128 dòng hành động thuộc cả 3 trụ cột hợp tác chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội. Đây là tín hiệu hết sức tích cực khi hai bên chuẩn bị kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối tác ASEAN - Hàn Quốc trong năm nay.

Nhân dịp này, Đại sứ Hàn Quốc Lee Jang-keun tái khẳng định cam kết của Hàn Quốc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN thông qua đẩy mạnh triển khai Sáng kiến Đoàn kết Hàn Quốc - ASEAN (KASI), với trọng tâm là hỗ trợ thực hiện Tầm nhìn ASEAN về châu Á - Thái Bình Dương (AOIP).

Đại sứ Hàn Quốc cũng nhắc lại đề xuất thiết lập đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN được Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nêu với các lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 24 tháng 9/2023 và mong ASEAN sớm xem xét tích cực.

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng và các đồng nghiệp ASEAN hoan nghênh những đề xuất và sáng kiến mới của Hàn Quốc nhằm tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt là các dự án hải đăng sắp triển khai. Các đại sứ nhận định việc Hàn Quốc chú trọng những vấn đề nóng như ô nhiễm môi trường, rác thải biển, hoặc mới như dữ liệu lớn, AI rất có ý nghĩa trong việc hỗ trợ ASEAN phát triển và hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN 2045.

Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc tại Seoul và Nhà Văn hóa ASEAN - Hàn Quốc tại Busan cũng có mặt để giới thiệu các hoạt động tiêu biểu của hai đơn vị này trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024, được các nước ghi nhận và đánh giá cao.

Đỗ Quyên (TTXVN)
Diễn đàn ASEAN - Hàn Quốc 2023: Cần mở rộng phạm vi và chiều sâu hợp tác
Diễn đàn ASEAN - Hàn Quốc 2023: Cần mở rộng phạm vi và chiều sâu hợp tác

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, “Diễn đàn ASEAN - Hàn Quốc 2023” đã được tổ chức tại Đại học Sogang ở Seoul với sự tham gia của nhiều học giả nổi tiếng, quan chức chính phủ Hàn Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN