Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Hàn Quốc

Ngày 22/8, tại Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 20 diễn ra ở thành phố Semarang, Indonesia, hai bên đã thảo luận về thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực phát triển bền vững, chuyển đổi kỹ thuật số và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Thương mại Indonesia Jerry Sambuaga phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, hội nghị trên nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 55. Trong bối cảnh các thách thức khu vực và toàn cầu có khả năng ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế, thương mại giữa ASEAN và Hàn Quốc, hội nghị nêu rõ hai bên cần hợp tác mạnh mẽ và hiệu quả hơn để thích ứng với môi trường toàn cầu.

Hội nghị cũng hoan nghênh kết quả của nghiên cứu đánh giá chung về Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA), đề xuất nâng cấp AKFTA để đảm bảo hiệp định này vẫn phù hợp với các doanh nghiệp hiện nay và trong tương lai, đáp ứng sự phát triển của khu vực và toàn cầu. Hội nghị cũng hoan nghênh kết quả của Nghiên cứu Thương mại Kỹ thuật số ASEAN - Hàn Quốc do Viện Chính sách Kinh tế Quốc tế Hàn Quốc thực hiện. Hội nghị giao nhiệm vụ cho các quan chức hai nước thảo luận về các bước tiếp theo, nghiên cứu và báo cáo tiến độ tại cuộc tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Hàn Quốc tiếp theo. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Dukgeun Ahn tham dự Hội nghị. Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN

Hội nghị bày tỏ cam kết hỗ trợ 8 hướng hợp tác cốt lõi của Sáng kiến Đoàn kết Hàn Quốc - ASEAN, đặc biệt là nhằm tăng cường hợp tác hai bên trong các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi vì thịnh vượng và phát triển chung, bổ sung cho cam kết của ASEAN trong việc đạt được nghị trình hội nhập kinh tế khu vực. 

Bên cạnh đó, hội nghị cũng ghi nhận tiến triển của các hoạt động trong khuôn khổ Tư vấn và Giải pháp Công nghệ của Hàn Quốc (chương trình TASK) do Hàn Quốc hỗ trợ, hợp tác tiêu chuẩn trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhất là trong xây dựng nhà máy thông minh, thành phố thông minh và xây dựng xanh. Hội nghị khuyến khích tiếp tục thảo luận Mạng lưới Hợp tác Tiêu chuẩn ASEAN - Hàn Quốc (AKSCN), Mạng lưới Hợp tác An toàn Điện ASEAN - Hàn Quốc, Nghiên cứu chung ASEAN - Hàn Quốc về hợp tác phát triển.

Chú thích ảnh
Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN

Ngoài ra, hội nghị cũng đã cam kết hỗ trợ Timor Leste trở thành quốc gia thành viên ASEAN, ủng hộ việc củng cố Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nhằm đảm bảo tổ chức này tiếp tục hoạt động phù hợp với mục đích và định hướng trong tương lai.

Theo thống kê sơ bộ của ASEAN năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa các nước ASEAN và Hàn Quốc đạt 222,8 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2021. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Hàn Quốc vào ASEAN năm 2022 đạt 12,7 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2021. Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của ASEAN và là nước cung cấp vốn FDI lớn thứ 6 trong số các đối tác đối thoại của ASEAN vào năm 2022.

Đào Trang (TTXVN)
Việt Nam chủ trì họp Uỷ ban hợp tác ASEAN - Hàn Quốc
Việt Nam chủ trì họp Uỷ ban hợp tác ASEAN - Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, cuộc họp lần thứ 10 Ủy ban Hợp tác chung ASEAN - Hàn Quốc (AK JCC) đã diễn ra tại trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở thủ đô Jakarta ngày 16/3. Đây là lần đầu tiên sau gần một năm cuộc họp thường niên có sự tham dự của cả 10 Đại sứ Trưởng Phái đoàn các nước thành viên ASEAN, do thời gian qua một số Phái đoàn khuyết vị trí Đại sứ vì những lý do khác nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN