Viên kim cương 'hoàn hảo' đạt giá kỷ lục 26,7 triệu USD

Hãng đồ trang sức danh tiếng Harry Winston của Mỹ đã giành quyền mua viên kim cương tinh khiết, không màu lớn nhất từng được đưa ra đấu giá từ trước đến nay với giá 26,7 triệu USD, trong một phiên đấu giá do hãng Christie's tổ chức tại Genève (Thụy Sỹ) ngày 15/5.

Viên kim cương hoàn hảo loại IIA, trong suốt, hình quả lê trị giá 26,7 triệu USD. Ảnh: AFP/TTXVN


Viên kim cương nặng 101,72 carat, trong suốt, không màu và chế tác theo hình quả lê này đã được Viện Đá quý Mỹ đánh giá là "hoàn hảo" do hình dáng đối xứng tuyệt đối và xếp hạng D, thứ hạng cao nhất đo độ trong suốt và không màu của kim cương. Lần đầu tiên viên kim cương này được đưa ra đấu giá, nên Harry Winston, hãng kinh doanh kim cương hiện thuộc sở hữu của hãng chế tạo đồng hồ Thụy Sỹ Swatch, được vinh dự đặt tên cho nó là Di sản Harry.

Số tiền 26,7 triệu USD cũng lập nên kỷ lục mới cho giá trị của một viên kim cương xếp hạng hoàn hảo được đưa ra đấu giá. Kỷ lục cũ thuộc về viên kim cương hình tròn, có tên gọi Chloé nặng 84,37 carat do nhà sáng lập hãng thời trang Guess, Georges Marcialo mua với giá 16,2 triệu USD, trong một phiên đấu giá do hãng Sotheby's tổ chức năm 2007 tại Genève.

Trong thế giới của kim cương không màu và tinh khiết, kỷ lục về kích thước thuộc về viên kim cương Cullinan Diamond. Nó nặng tới 530,2 carat và được gắn trên vương miện của Nữ hoàng Anh.


TTXVN/Tin tức

Vụ cướp kim cương táo tợn tại sân bay Bỉ
Vụ cướp kim cương táo tợn tại sân bay Bỉ

Giới chức tư pháp Bỉ và Trung tâm Kim cương thế giới Antwerp (AWDC) ngày 19/2 cho biết một bọn cướp có vũ trang đã "cuỗm" khối lượng kim cương lớn trị giá tới 50 triệu USD trên một chiếc máy bay chuẩn bị khởi hành từ sân bay Zaventem ở thủ đô Brussels của Bỉ đến Thụy Sĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN