Video Tổng thống Ukraine lần đầu lên tiếng về chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga

Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã phá vỡ sự im lặng, lần đầu tiên lên tiếng về việc tấn công tỉnh Kursk của Liên bang Nga cũng như mục đích của chiến dịch này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tối 10/8 đã có bài phát biểu về chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Ảnh cắt từ clip của Cơ quan dịch vụ báo chí Tổng thống Ukraine

Trong bài phát biểu qua video vào tối 10/8, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky lần đầu tiên thừa nhận rằng các lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở tỉnh Kursk của Liên bang Nga, đồng thời cho biết chiến dịch này là một phần trong nỗ lực khôi phục công lý của Kiev sau khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

Theo hãng tin Reuters ngày 11/8, cho tới trước khi có bài phát biểu nêu trên, ông Zelensky đã giữ im lặng về hoạt động tấn công của các lực lượng Ukraine vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga.

Cùng với việc phá vỡ sự im lặng nêu trên, Tổng thống Ukraine cho biết thêm ông đã thảo luận về hoạt động tấn công tỉnh Kursk của Liên bang Nga với Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky và vẫn không quên những trận chiến khó khăn mà quân đội nước này phải đối mặt trên mặt trận phía Đông.

Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ rằng vào ngày 10/8, ông đã nhận được một số báo cáo từ tướng Oleksandr Syrsky liên quan đến tình hình ở tiền tuyến và hành động của phía Ukraine nhằm đẩy cuộc chiến vào trong lãnh thổ của Liên bang Nga.

Theo ông Zelensky, Ukraine đang chứng minh rằng mình thực sự có thể khôi phục công lý và đảm bảo gây áp lực cần thiết lên Liên bang Nga.

Xem video Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky phát biểu về chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Liên bang Nga vào tối 10/8/2024. Nguồn: Cơ quan dịch vụ báo chí Tổng thống Ukraine

Sau đó vào ngày 11/8, một quan chức an ninh cấp cao của Ukraine đã tiết lộ với truyền thông rằng các lực lượng của Kiev tấn công Kursk nhằm “kéo căng” các lực lượng của Liên bang Nga và “làm mất ổn định” nước này vì hành động tấn công cho thấy, Nga" đã không thể bảo vệ biên giới”.

Quan chức này cho biết thêm rằng trong quá trình xâm nhập vào lãnh thổ của Liên bang Nga, Kiev sẽ “tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo”, “không hành quyết tù nhân, không hãm hiếp phụ nữ, không cướp bóc” và không có kế hoạch sáp nhập bất kỳ phần lãnh thổ nào.

Về phía Moskva, sau cuộc xâm nhập quy mô lớn của Ukraine với sự can dự của hàng nghìn binh sỹ nước này vào tỉnh Kursk bắt đầu vào hôm 6/8 thì vào ngày 9/8, Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga đã tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp ở Kursk.

Cũng trong ngày 9/8, hãng thông tấn Interfax cho biết Moskva đang đưa lực lượng bổ sung đến tỉnh Kursk để ứng phó với cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine.

Sau đó hai hôm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang biến tàn dư bộ máy nhà nước của Kiev thành động cơ khủng bố.

Bà Zakharova nhấn mạnh những vụ tấn công của Ukraine vào các tòa chung cư và thường dân là tội ác khủng bố.

Xem video các loại xe quân sự Nga tiếp viện tới Kursk. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga/RT

Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Liên bang Nga thông báo rằng một chiến dịch chống khủng bố đã được triển khai tại các tỉnh Kursk, Bryansk và Belgorod của Liên bang Nga giáp biên giới với Ukraine.

Quyết định này được đưa ra nhằm ứng phó với “ý đồ gây bất ổn tình hình tại một số khu vực của Liên bang Nga” và “ngăn chặn nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố”.

Theo quy định pháp luật của Liên bang Nga, chiến dịch này cho phép điều tra các công dân, nghe lén các cuộc gọi điện thoại của họ, ngắt kết nối Internet và các liên lạc di động khác, trục xuất dân, vào nhà và tịch thu xe hơi của họ.

Thành Nam/Báo Tin tức (Theo Reuters, AFP)
Nga tấn công sở chỉ huy lữ đoàn 22 của Ukraine ở Kursk; Kiev phá huỷ giàn khoan của Moskva
Nga tấn công sở chỉ huy lữ đoàn 22 của Ukraine ở Kursk; Kiev phá huỷ giàn khoan của Moskva

Quân đội Nga ngày 10/8 cho biết họ đã phá hủy một sở chỉ huy và hàng chục xe quân sự của Ukraine ở khu vực biên giới của tỉnh Kursk, trong khi Kiev tuyên bố đã phá huỷ một số tàu thuyền và một giàn khoan khí đốt tự nhiên của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN