Video Tổng thống Putin thăm bất ngờ tổng hành dinh chiến dịch Ukraine

Ông Putin đã bất ngờ tới thăm tổng hành dinh chiến dịch quân sự của Nga ở một thành phố thường hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine.

Chú thích ảnh
Ông Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu, Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov khi tới trụ sở chiến dịch ở Rostov-on-Don. Ảnh: RT

Theo đài RT, Tổng thống Vladimir Putin đã tổ chức một cuộc họp kín với các chỉ huy cấp cao trong chuyến thăm không báo trước tới trụ sở Quân khu phía Nam của Nga ở Rostov-on-Don, nơi giám sát hoạt động quân sự tại Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng ông Putin đã dừng chân ở Rostov-on-Don trên đường trở về sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan.

Ông Peskov cho biết, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, Tổng thống Putin đã “kiểm tra các mẫu thiết bị quân sự mới”. Nhà lãnh đạo Nga cũng đã nói chuyện với các quan chức quốc phòng hàng đầu khác, và được họ thông báo về diễn biến chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine.

Một số cơ quan truyền thông của Nga đã công bố đoạn video cho thấy ông Putin bước xuống máy bay và đến tổng hành dinh chiến dịch, nơi ông được Bộ trưởng Shoigu và Gerasimov chào đón. (Xem video dưới - Nguồn: RT)

Vùng Rostov giáp với khu vực tiền tuyến Donetsk và Lugansk, mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine, và thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine trong những tháng gần đây. Chuyến thăm và gặp gỡ gần đây nhất của Tổng thống Putin với những người đứng đầu tại trụ sở ở Rostov-on-Don chỉ mới diễn ra vào tháng trước, và trước đó là vào tháng 8 và tháng 3 năm nay.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine bị cho là thất bại kéo dài kể từ tháng 6. Tổng tư lệnh Ukraine, Valery Zaluzhny, mới đây thừa nhận rằng Kiev khó có thể đạt được bước đột phá.

Theo ước tính của các quan chức Nga, Ukraine đã mất hơn 90.000 quân trong chiến dịch phản công, nhưng con số này không được Kiev thừa nhận và cũng không thể xác minh độc lập.

Được triển khai vào đầu tháng 6, nỗ lực phản công của Ukraine đã không mang lại lợi ích rõ ràng mà bị cho là gây ra tổn thất nặng nề về nhân lực và vật chất, với hàng trăm thiết bị quân sự, bao gồm các loại phương tiện do phương Tây cung cấp, bị hư hỏng hoặc phá hủy.

Tuần trước, ông Putin nói rằng các cường quốc phương Tây đang “thay đổi giọng điệu [và] nói những điều khác” so với việc họ trước đây nhất quyết tìm kiếm một thất bại quân sự về phía Nga.

Tiếp đó, ngày 9/11, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov khẳng định quân đội Nga không thể nào bị đánh bại. Trao đổi với nhà báo Nga Pavel Zarubin, ông Peskov tuyên bố “đã đến lúc mọi người ở Kiev và Washington nhận ra: không thể đánh bại Nga trên chiến trường”.

Cũng trong tuần trước, chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny, thừa nhận trong một bài báo đăng trên tờ The Economist rằng quân đội Kiev khó có thể đạt được “bước đột phá sâu sắc" trong cuộc xung đột với Nga, trừ khi được cung cấp vũ khí tiên tiến hơn từ phương Tây.

Ông Zaluzhny cho rằng cuộc giao tranh đang bế tắc và có thể “kéo dài trong nhiều năm”.

Dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, kênh NBC tuần trước đưa tin rằng đằng sau cánh cửa đóng kín, Washington đã thúc đẩy Kiev tiến tới đàm phán với Moskva. Tờ báo này cũng tuyên bố rằng Mỹ đã tiến hành các cuộc thảo luận không chính thức “tế nhị” với Kiev về những nhượng bộ mà Ukraine sẵn sàng thực hiện trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm tàng.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine đã bác bỏ điều này, trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky nhắc lại rằng chính phủ của ông sẽ không đàm phán trừ khi Nga rút quân khỏi lãnh thổ nằm trong biên giới năm 1991 của Ukraine.

Theo NBC, các quan chức phương Tây ngày càng lo ngại Ukraine đang "cạn kiệt lực lượng" và cũng lo ngại về khả năng của họ trong việc hỗ trợ Kiev bằng các chuyến hàng vũ khí về lâu dài trong bối cảnh leo thang xung đột Israel-Palestine.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo RT)
Tổng thống Ukraine ký ban hành các luật gia hạn thiết quân luật và tổng động viên
Tổng thống Ukraine ký ban hành các luật gia hạn thiết quân luật và tổng động viên

Ngày 9/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban hành thành luật 2 dự luật về việc gia hạn 3 tháng tình trạng thiết quân luật và tổng động viên trên cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN