Video tái hiện những khoảnh khắc cuối cùng của chuyến bay thảm kịch MH370

Những khoảnh khắc cuối cùng của chuyến bay MH370 được tái hiện lại bằng hình ảnh 3D sẽ được công bố trong một bộ phim tài liệu phát sóng trên kênh truyền hình National Geographic vào 8h tối ngày 27/9.

Các nhà điều tra cho biết chiếc máy bay chắc chắn đã cạn kiệt nhiên liệu sau khi chuyển hướng bay về Ấn Độ Dương trong 6 giờ đồng hồ vào ngày 8/3/2014.

Trong một nỗ lực tái hiện lại những khoảnh khắc cuối cùng của chuyến bay, chương trình tài liệu Drain The Oceans của kênh truyền hình khám phá National Geographic đã mô phỏng những gì xảy ra khi một chiếc Boeing 777 hết nhiên liệu.

Các kỹ sư trên chương trình cho biết động cơ bên phải sẽ dừng hoạt động trước, có nghĩa là máy lái tự động sẽ hướng máy bay sang bên trái để lấy lại cân bằng.

Sau đó 2 phút, động cơ bên trái sẽ ngừng hoạt động, và khi hệ thống lái tự động bị vô hiệu, chiếc máy bay sẽ “xoay vòng” trước khi rơi xuống mặt đại dương tạo ra lực ép đủ khiến tất cả 249 người trên máy bay thiệt mạng.

Xem video hành trình cuối cùng của MH370 trước khi rơi xuống Ấn Độ Dương (nguồn: National Geographic):

Cơ trưởng John Cox, Giám đốc điều hành hệ thống an toàn hàng không của Washington, nhận định: “Ban đầu, khi máy bay quay đầu chuyển hướng mà không báo cáo lại với trạm kiểm soát không lưu, trong đầu tôi lúc đó, là không rõ chuyện gì đã xảy ra.  Có thể đây là một vụ khủng bố, có thể là một hành động có chủ ý của thành viên phi hành đoàn hoặc có thể hệ thống điện đồng loạt có vấn đề”.

Tháng trước, giám đốc hàng không dân dụng của Malaysia đã từ chức sau khi thân nhân của nạn nhân trong vụ MH370 tuyên bố các quan chức đang che giấu những gì thực sự xảy ra với chiếc máy bay.
Voice 370, một nhóm các gia đình nạn nhân, cáo buộc Boeing và Chính phủ Malaysia giữ lại dữ liệu chuyến bay và chỉ trích báo cáo về việc cơ trưởng Zaharie Shah tự tử.

Sự biến mất của chiếc máy bay chở khách MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không.

Mặc dù người ta đã phát hiện được 27 mảnh vụn từ máy bay ở ngoài khơi bờ biển châu Phi, gần đảo Reunion Island phía Tây Madagascar, tuy nhiên phần thân chính máy bay vẫn chưa được tìm thấy. Chiến dịch tìm kiếm đã được mở rộng lên tới tận 46.000 dặm tại Ấn Độ Dương.

Trong một giả thuyết mới nhất, một số nhà điều tra tại Anh cho rằng máy bay MH370 có thể rơi xuống rừng rậm Campuchia sau khi phát hiện hình ảnh lạ bằng ứng dụng Google Maps.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Thấy Nga đưa S-300 tới Syria, Mỹ rút liền hệ thống tên lửa Patriot khỏi Trung Đông
Thấy Nga đưa S-300 tới Syria, Mỹ rút liền hệ thống tên lửa Patriot khỏi Trung Đông

Lầu Năm Góc sẽ rút 4 khẩu đội tên lửa Patriot PAC-3 khỏi ba quốc gia Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN