Tiết lộ nội dung tin nhắn cuối cùng gửi cho máy bay MH370

Bộ Giao thông vận tải Malaysia vừa mới công bố báo cáo mở rộng về nội dung trao đổi giữa Trung tâm Điều phối hoạt động bay Malaysia (ODC) với phi hành đoàn của máy bay mất tích MH370.

Chú thích ảnh
Ảnh vệ tinh nghi là xác máy bay MH370 tại rừng rậm Campuchia. Ảnh: Daily Star

Báo cáo được đưa ra sau khi chuyên gia bày tỏ nghi vấn cho rằng các báo cáo kết quả điều tra trước đây về vụ mất tích này đã bị chỉnh sửa và không toàn diện.

Trong báo cáo mới nhất, tin nhắn cuối cùng gửi tới phi hành đoàn điều khiển chuyến bay bị lược bỏ có nội dung: "DEAR MH370. PLS ACK TEST MSG. RGDS/OC," (Chào MH370. Hãy xác nhận tin nhắn. Thông điệp từ Trung tâm kiểm soát).

Tin nhắn được gửi 4 lần, lần lượt vào 18:38, 18:39, 18:40 và 18:41, tuy nhiên hệ thống truyền tin không nhận được bất kỳ tín hiệu hồi đáp nào cho thấy tin nhắn đã được chuyển tới máy bay MH370.

Theo hãng tin Sputnik, dòng tin nhắn này ngắn hơn nhiều so với những tin nhắn trước đó gửi tới máy bay, trong đó có nhiều từ viết tắt. Không rõ vì sao dòng tin này lại không được đề cập đến trong các báo cáo trước.

Bí ẩn từ chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích hồi tháng 3/2014 luôn là một bài toán nan giải khiến các nhà điều tra đau đầu mỗi lần đi tìm đáp số. Giả thuyết mới nhất về vụ máy bay mất tích này là tiết lộ của nhà sản xuất video người Anh Ian Wilson, khi ông này khẳng định phát hiện thân máy bay MH370 trong một khu rừng rậm Campuchia qua hình ảnh vệ tinh Google Maps.

Chuyến bay MH370 mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines cất cánh từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 8/3/2014, chở theo 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.

Chiếc máy bay đột nhiên biến mất khỏi màn hình radar trong thời điểm bàn giao giữa hai bộ phận điều khiển không lưu của hai nước Malaysia và Việt Nam. Theo báo cáo điều tra an toàn MH370, từ dữ liệu radar và phân tích vệ tinh cho thấy chiếc máy bay đã quay trở lại bán đảo Malaysia và sau đó hướng về Ấn Độ Dương. Bản điều tra kết luận chiếc MH370 cuối cùng đã cạn kiệt nhiên liệu và rơi xuống vùng biển phía tây Australia.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Nhà thổ búp bê tình dục bị đóng cửa sau 9 ngày hoạt động
Nhà thổ búp bê tình dục bị đóng cửa sau 9 ngày hoạt động

Khai trương chưa lâu, nhà thổ búp bê tình dục đầu tiên tại Italy đã bị cơ quan chức năng buộc phải ngừng hoạt động và tịch thu toàn bộ “nhân viên” vì nhiều lý do.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN