Anh của hai nhà ngoại giao Anh bị Moskva cáo buộc làm gián điệp. Nguồn: Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB)
Ngày 10/3, hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS dẫn thông báo cùng ngày của FSB cho biết cơ quan này đã phát hiện ra một “sự hiện diện tình báo không được khai báo” tại Đại sứ quán Anh ở Moskva.
Theo tuyên bố của FSB, Thư ký thứ hai của Đại sứ quán Anh tại Moskva và chồng của một nhà ngoại giao Anh khác đã bị thu hồi giấy phép công tác tại Liên bang Nga vì cung cấp thông tin sai lệch về bản thân và có bằng chứng liên quan đến các hoạt động tình báo và phá hoại.
“Các hoạt động phản gián của Cơ quan An ninh Liên bang đã phát hiện sự hiện diện tình báo không được khai báo của Vương quốc Anh, núp bóng dưới vỏ bọc của Đại sứ quán nước này tại Moskva”, tuyên bố của FSB cho biết.
Tuyên bố của FSB cho biết thêm: “Chúng tôi đã xác minh một cách đáng tin cậy rằng Thư ký thứ hai của Đại sứ quán Anh, Alkesh Odedra (sinh ngày 25/12/1990) và Michael Skinner (sinh ngày 30/6/992) – chồng của Tabassum Rashid, Thư ký thứ nhất của bộ phận chính trị tại Đại sứ quán Anh – đã cố tình cung cấp thông tin sai lệch khi xin phép nhập cảnh vào Liên bang Nga, vi phạm luật pháp của Liên bang Nga. FSB cũng đã tìm thấy bằng chứng về các hoạt động tình báo và phá hoại của hai cá nhân này, đe dọa đến an ninh của Liên bang Nga”.
Do đó, FSB cho biết Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, phối hợp với các cơ quan khác, đã quyết định thu hồi giấy phép công tác của Alkesh Odedra và Michael Skinner. Hai người này buộc phải rời khỏi Liên bang Nga trong vòng hai tuần
“FSB sẽ tiếp tục chống lại các hoạt động tình báo và phá hoại của các cơ quan tình báo nước ngoài bằng mọi biện pháp sẵn có”, tuyên bố của FSB nhấn mạnh.
Về phần mình, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cũng cho biết họ đã triệu tập một đại diện của Đại sứ quán Anh để thông báo về việc thu hồi giấy phép công tác của hai nhà ngoại giao.
Trong một đoạn video do đài RT của Liên bang ghi lại và phát ngày 10/3, đại diện của Đại sứ quán Anh được nhìn thấy rời khỏi Bộ Ngoại giao Liên bang Nga mà không trả lời các câu hỏi về tác động của vụ việc đối với quan hệ giữa Moskva và London (Xem video).
Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, FSB đã thông báo về việc trục xuất một nhà ngoại giao Anh với cáo buộc “thực hiện hoạt động tình báo và phá hoại” cũng như “cố ý cung cấp thông tin sai lệch khi nhập cảnh vào Nga”.
Vào thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Anh đã cáo buộc Moskva đưa ra “những cáo buộc ác ý và vô căn cứ” đối với nhân viên ngoại giao của họ.
Ngoài ra, theo thông tin từ FSB, vào tháng 8 năm ngoái, sáu nhà ngoại giao Anh khác cũng đã bị yêu cầu rời khỏi Liên bang Nga với lý do tương tự.