Video Nga phóng tên lửa phá kho vũ khí phương Tây gửi cho Ukraine

Ngày 1/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã tấn công vị trí của kho vũ khí nước ngoài tại một sân bay quân sự gần cảng Odessa của Ukraine.

Theo đài RT, tên lửa siêu âm Oniks đã phá hủy một nhà chứa máy bay, trong đó có vũ khí và đạn dược mà Ukraine nhận được từ Mỹ và các quốc gia châu Âu. Trong một cuộc họp báo hàng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết thêm rằng Nga cũng đã phá hủy một đường băng.

Video Nga phóng tên lửa Oniks (nguồn: RT):

Bộ Quốc phòng đã công bố đoạn video ghi lại vụ phóng tên lửa Oniks. Hiện chưa rõ chính xác thời điểm diễn ra vụ phóng tên lửa, nhưng ngày 30/4, Thống đốc vùng Odessa, ông Maxim Marchenko, đã nói rằng tên lửa Bastion được phóng từ Crimea của Nga đã phá hủy đường băng tại một sân bay mới xây dựng ở Odessa.

Cũng trong họp báo, ông Konashenkov cho biết Nga đã tấn công 7 mục tiêu quân sự của Ukraine trong các cuộc không kích, trong đó có 2 khẩu đội tên lửa phòng không S-300 gần các thành phố Zaporozhye và Artemovsk.

Tuần trước, Nga tuyên bố đã phá hủy một trung tâm hậu cần ở Odessa, nơi đang cất giữ một lô vũ khí nước ngoài. Tuy nhiên, Ukraine khẳng định rằng một số tên lửa của Nga đã tấn công các tòa nhà dân cư, giết chết dân thường.

Cả Nga và Ukraine đều phủ nhận việc tấn công các mục tiêu dân sự và cáo buộc nhau về tội ác chiến tranh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết quân đội nước này sẽ không điều chỉnh nhiều các hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trong bất kỳ ngày nào, kể cả Ngày Chiến thắng, được tổ chức kỷ niệm tại Nga vào ngày 9/5 tới.

Phát biểu trên sóng đài truyền hình Mediaset của Italy ngày 1/5, ông Lavrov nhấn mạnh: “Tốc độ của chiến dịch ở Ukraine phụ thuộc trước hết vào nhu cầu giảm thiểu mọi rủi ro đối với dân thường và quân nhân Nga”.

Ngoại trưởng Lavrov chỉ rõ rằng Nga tập trung vào các mục tiêu chính của mình ở Ukraine mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố là bảo vệ và an ninh cho dân thường. Nga sẽ không để xảy ra bất kỳ mối đe dọa nào trên lãnh thổ Ukraine liên quan đến vũ khí tấn công và phát xít hóa, những điều mà phương Tây đang tích cực tìm cách hạ thấp tính nghiêm trọng.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng Nga muốn đảm bảo an ninh cho tất cả người dân ở miền Đông Ukraine để họ không bị đe dọa bởi quân sự hóa hoặc phi hạt nhân hóa đất nước này và không có mối đe dọa nào đối với an ninh của Nga từ lãnh thổ Ukraine. Ông Lavrov nói: “Mục tiêu của chúng tôi không bao gồm việc thay đổi chế độ ở Ukraine".

Trước đó, trong bối cảnh các nước ồ ạt gửi vũ khí cho Ukraine, ngày 28/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc các nước phương Tây vận chuyển vũ khí cho Ukraine gây nguy hiểm cho an ninh toàn châu Âu. Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Peskov nhấn mạnh xu hướng "bơm" vũ khí, trong đó có vũ khí hạng nặng, vào Ukraine là hành động đe dọa đến an ninh của toàn châu Âu, kích động bất ổn tại khu vực này.

Tuyên bố của ông Peskov nhằm phản ứng với phát biểu trước đó của Ngoại trưởng Anh Liz Truss, trong đó kêu gọi các đồng minh tăng cường sản xuất vũ khí để viện trợ cho Ukraine.

Nga đã đưa quân vào Ukraine vào cuối tháng 2, sau khi Ukraine không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014. Nga đã công nhận các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass là Donetsk và Lugansk. Điện Kremlin kể từ đó đã yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa bằng vũ lực.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Nga quyết tâm theo đuổi các mục tiêu tại Ukraine
Nga quyết tâm theo đuổi các mục tiêu tại Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết quân đội nước này sẽ không điều chỉnh nhiều các hoạt động của họ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trong bất kỳ ngày nào, kể cả Ngày Chiến thắng, được tổ chức kỷ niệm tại Nga vào ngày 9/5 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN