Kênh RT của Liên bang Nga chiều 5/5 cho biết trong một video mới, một quả bom khổng lồ FAB-3000 được cho là đã san phẳng một điểm tập kết tạm thời của quân đội Ukraine ở thị trấn Kupyansk, thuộc tỉnh Kharkov (xem video bên dưới). Đây là một trong những loại vũ khí mạnh nhất trong loạt bom FAB, nặng hơn ba tấn.
Một đoạn video khác, cũng tại Kupyansk, được cho là ghi lại cảnh một quả bom FAB-3000 có cánh tấn công vào một tòa nhà được sử dụng làm sở chỉ huy của quân đội Ukraine (xem video bên dưới).
Một đoạn video quay bằng thiết bị bay không người lái khác, tại làng Borovaya (tỉnh Kharkov), cho thấy một quả bom có cánh cỡ nhỏ hơn, có khả năng là FAB-1500, đang hoạt động. Cuộc tấn công được cho là đã phá hủy một điểm tập kết tạm thời của Lữ đoàn Tấn công Độc lập số 3 của Ukraine – một đơn vị được thành lập từ tàn dư của trung đoàn khét tiếng Azov (xem video bên dưới).
Theo trang tin Topwar của Liên bang Nga, bom FAB-3000 dài khoảng 3,3m, đường kính thân 820mm, sải cánh khoảng 1m. Tổng khối lượng của quả bom khi có ngòi nổ lên tới 3.067kg. Trong đó, thân bom nặng 1.600kg, lượng thuốc nổ là 1.387kg.
Vụ nổ trên mặt đất của bom FAB-3000 có thể gây tử vong cho sinh lực lộ thiên trong bán kính 155-160m, nếu có công sự che đỡ, hoặc từ 35-40m nếu ngồi trong xe tăng.
Sau khi bổ sung thêm bộ dẫn đường UMPK, những quả bom rơi tự do này có thể được biến thành vũ khí tầm xa giá rẻ, với độ chính xác cao; đe dọa sự an toàn của quân đội Ukraine trên chiến trường.