Lực lượng Mỹ tìm cách tiếp cận tàu chở dầu Marinera. Ảnh: RT
Dẫn lời các quan chức Mỹ, hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 7/1 cũng cho biết lực lượng tuần duyên và quân đội Mỹ đã bắt đầu một chiến dịch nhằm kiểm soát con tàu này.
Tàu chở dầu Marinera, trước đây mang tên Bella 1, được cho là đang tiến gần Venezuela trước thềm năm mới thì rơi vào tầm ngắm của lực lượng tuần duyên Mỹ trên vùng biển Caribe.
Dưới đây là video cho thấy lực lượng Mỹ tìm cách tiếp cận tàu chở dầu Marinera ngày 7/1 (nguồn: RT):
Thủy thủ đoàn từ chối cho các sĩ quan Mỹ lên tàu và lập tức đổi hướng, tiến ra Đại Tây Dương. Kể từ đó, con tàu luôn bị một chiến hạm Mỹ cùng máy bay của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) theo dõi.
Theo Reuters, đây dường như là lần đầu tiên trong thời gian gần đây quân đội Mỹ cố gắng khống chế một tàu mang cờ Nga.
Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/1 bày tỏ hoan nghênh những nỗ lực mà Chính phủ Venezuela đã triển khai nhằm bảo vệ chủ quyền, đồng thời tái khẳng định tình đoàn kết không lay chuyển của Nga với nhân dân và Chính phủ Venezuela.
Trước đó cùng ngày, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền các quốc gia. Ông kêu gọi Mỹ ngay lập tức trả tự do cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores.
Đại sứ Nga cho rằng việc duy trì đoàn kết trong cộng đồng quốc tế là cần thiết để thúc đẩy giải pháp hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông còn lưu ý rằng các tranh chấp nên được giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và nguyên tắc không can thiệp công việc nội bộ.