Theo hãng tin Reuters, trong bài phát biểu được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng, Chủ tịch Kim Jong-un ca ngợi các sĩ quan và binh sĩ của Trung đoàn Công binh 528 thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên, những người có hành động anh hùng và tinh thần anh hùng tập thể khi hoàn thành các mệnh lệnh do Đảng Lao động Triều Tiên ban hành trong suốt 120 ngày triển khai ở nước ngoài.
Trong bài phát biểu tại lễ tuyên dương, Chủ tịch Kim Jong-un nói Triều Tiên đã cử binh sĩ đi gỡ mìn ở vùng Kursk của Nga vào đầu năm nay.
Tuyên dương trung đoàn công binh trở về nước, Chủ tịch Kim Jong-un kể rằng các công binh đã viết thư về quê nhà trong những giờ nghỉ gỡ mìn. Ông cũng cho biết có 9 thành viên của trung đoàn đã thiệt mạng trong những ngày triển khai bắt đầu từ tháng 8.
Chủ tịch Kim Jong-un cũng nhắc đến nỗi đau chờ đợi 120 ngày mà trong đó ông chưa bao giờ quên những người lính thân yêu dù chỉ một khoảnh khắc.
Sau đó, Chủ tịch Kim Jong-un đã truy tặng các binh sĩ đã mất huân chương của nhà nước để vinh danh lòng dũng cảm của họ. Ông phát biểu: “Tất cả, từ sĩ quan đến binh sĩ, đều thể hiện tinh thần anh hùng tập thể khi vượt qua gánh nặng tinh thần và thể chất gần như không thể tưởng tượng hằng ngày”.
Theo ông, các binh sĩ Triều Tiên đã tạo ra một kỳ tích, biến một khu vực nguy hiểm rộng lớn thành nơi an toàn chỉ trong chưa đầy ba tháng.
Xem video lễ đón và tuyên dương các binh sĩ Triều Tiên (Nguồn: Reuters):
Hình ảnh do KCNA công bố cho thấy ông Kim Jong-un mỉm cười ôm các binh sĩ trở về tại buổi lễ ở Bình Nhưỡng ngày 12/12. Một số bị thương và ngồi trên xe lăn. Một người trông rất xúc động khi ông Kim Jong-un đặt tay lên đầu và tay trong khi người lính này ngồi trên xe lăn trong bộ quân phục.
Các hình ảnh khác cho thấy Chủ tịch Triều Tiên an ủi gia đình các binh sĩ đã mất và quỳ trước chân dung một binh sĩ hy sinh để bày tỏ sự tôn kính, đặt huân chương và hoa bên cạnh hình ảnh của những người đã khuất.
Triều Tiên chỉ xác nhận vào tháng 4 rằng họ đã triển khai binh sĩ để hỗ trợ Nga và các binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong chiến đấu.
Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận các binh sĩ Triều Tiên đã giúp Nga đẩy lùi một cuộc xâm nhập lớn của Ukraine vào khu vực phía Tây Kursk và đang đóng vai trò quan trọng trong công tác gỡ mìn tại khu vực này.
Theo một hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, năm 2024, Triều Tiên đã cử khoảng 14.000 binh sĩ sang chiến đấu cùng Nga tại Kursk.