Vì sao Lầu Năm Góc nói không với điện thoại Trung Quốc

Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định cấm bán điện thoại của nhà sản xuất Trung Quốc Huawei và ZTE trong các căn cứ quân sự.

Ngày 2/5, người phát ngôn Lầu Năm Góc Dave Eastburn tuyên bố sản phẩm của hai hãng Huawei và ZTE sẽ bị cấm sử dụng tại các cửa hàng trong căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp thế giới vì những thiết bị này mang rủi ro cho an ninh và sứ mệnh của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Lầu Năm Góc đã có quyết định để ngăn điện thoại thuộc nhà sản xuất Trung Quốc xâm nhập vào căn cứ quân sự Mỹ. Ảnh: Military.com

Động thái mới của Lầu Năm Góc nằm trong hàng loạt diễn biến tại Mỹ nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu sự hiện diện của Huawei và ZTE. Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Washington nghi ngờ các công ty sản xuất điện thoại của Trung Quốc có thể lợi dụng công nghệ để theo dõi người dân Mỹ.

Người đứng đầu Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), Cơ quan Tình báo Quốc phòng trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ vào tháng 2 vừa qua đều nhận định rằng các sản phẩm của Huawei gây rủi ro an ninh tới người sử dụng, đồng thời khuyến cáo người dân Mỹ không sử dụng điện thoại của công ty Trung Quốc này.

Kênh CNN (Mỹ) dẫn tuyên bố của Huawei khẳng định sản phẩm của công ty này được bán trên thị trường 170 quốc gia và đạt tiêu chuẩn về an ninh, tính riêng tư của mọi đất nước, bao gồm cả Mỹ. Trong khi đó ZTE chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.

Trong tháng 4, Bộ Thương Mại Mỹ đã ban hành lệnh cấm ZTE mua linh kiện sản phẩm của các công ty Mỹ. Bộ Thương Mại Mỹ cho rằng ZTE đã không thành thật với các quan chức Mỹ.

Trong năm 2017, quân nhân chỉ mua 2.400 chiếc điện thoại Huawei và ZTE trong các cửa hàng thuộc căn cứ quân sự của Mỹ, chiếm 1% tổng số điện thoại được bán tại những cơ sở này.

Trong một diễn biến khác, đoàn đại biểu gồm Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đến Bắc Kinh trong tuần này để trao đổi cùng giới chức Trung Quốc về vấn đề thương mại. Ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các quan chức Mỹ xem xét về mức thuế bổ sung 100 tỉ USD với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hà Linh/Báo Tin tức
Dân mạng xôn xao với lời khen Tổng thống Pháp dành cho vợ Thủ tướng Australia
Dân mạng xôn xao với lời khen Tổng thống Pháp dành cho vợ Thủ tướng Australia

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khiến dư luận Australia bàn tán xôn xao vì đã khen phu nhân Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull “ngon”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN