Vi phạm quy định cách ly tại Anh có thể bị phạt tới 13.000 USD

Theo quy định mới được công bố chiều 19/9 nhằm đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, những người tại xứ England của Anh từ chối tự cách ly để phòng ngừa dịch bệnh có thể bị phạt tiền lên tới 10.000 bảng Anh (13.000 USD).

Chú thích ảnh
Biển nhắc nhở người dân thực hiện giãn cách xã hội tại Manchester, Anh, ngày 2/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bối cảnh Anh đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố các biện pháp hạn chế mới để phòng dịch tại Tây Bắc, miền Bắc và Trung England. Cụ thể, từ ngày 28/9, sẽ bắt buộc phải tự cách ly đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 hoặc được chương trình xét nghiệm và truy vết của Cơ quan Y tế quốc gia (NHS) Anh khuyến cáo tự cách ly.

Hiện những người có triệu chứng hoặc dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ được yêu cầu tự cách ly 10 ngày. Những người sống cùng với người có triệu chứng hoặc dương tính với virus phải tự cách ly 14 ngày. Giới chức Anh cho biết những người vi phạm quy định cách ly sau khi đi nước ngoài về sẽ bị phạt 1.000 bảng Anh. Mức phạt này sẽ tăng lên tới 10.000 bảng Anh đối với các trường hợp tái phạm và vi phạm nghiêm trọng, chẳng hạn như chủ doanh nghiệp dọa sa thải nhân viên đang tự cách ly.

Nhằm khuyến khích mọi người thực hiện quy định, chính phủ sẽ hỗ trợ một lần trị giá 500 bảng Anh cho người có thu nhập thập nếu không thể làm việc tại nhà trong khi cách ly. 

* Cùng ngày 19/9, Thượng viện Ấn Độ đã thông qua Dự luật bổ sung 2020 về dịch bệnh nhằm xử lý những đối tượng tấn công nhân viên y tế, trong đó có các bác sĩ đang làm công tác chống dịch COVID-19 hoặc dịch bệnh tương tự.

Theo dự luật, những người tấn công bác sĩ và nhân viên chăm sóc sức khỏe sẽ bị phạt tới 5 năm tù và bị phạt tiền. Dự luật trên bổ sung cho luật năm 1897 nhằm bảo vệ nhân viên y tế, nơi ở cũng như nơi làm việc của họ trước nguy cơ bạo lực trong thời gian đại dịch. 

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết sáng 20/9, nước này ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng thêm 92.605 ca lên 5.400.619 ca và số ca tử vong tăng thêm 1.133 ca lên 86.752 ca. Trong khi đó, tổng số ca bình phục tại nước này là 4.303.043 ca.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Thế giới ghi nhận khoảng 31 triệu người mắc COVID-19
Thế giới ghi nhận khoảng 31 triệu người mắc COVID-19

Dưới đây là những con số nổi bật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới tính đến 8h30 ngày 20/9/2020 (giờ Việt Nam)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN