Venezuela: Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido bị điều tra hình sự với cáo buộc 'phản quốc'

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, Tổng chưởng lý Venezuela Tarek William Saab ngày 6/9 cho biết, cơ quan công tố Venezuela đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với thủ lĩnh đối lập Juan Guaido với cáo buộc “phản quốc” vì nghi ngờ nhân vật này đứng đằng sau âm mưu nhượng vùng lãnh thổ Esequibo của Venezuela cho Guyana để đối lấy sự ủng hộ của các nước đối với phe đối lập.

Chú thích ảnh
Thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido phát biểu tại Salinas, Ecuador ngày 2/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông William Saab, cơ quan chức năng đang thu thập tài liệu và chứng cứ về việc ông Guaido liên quan tới các cuộc đàm phán phi pháp để từ bỏ đòi hỏi chủ quyền của Venezuela đối với vùng lãnh thổ Esequibo, một vùng đất giàu khoáng sản và khu vực biển có nhiều tài nguyên dầu khí đang là chủ đề tranh chấp giữa Venezuela và Guyana.

Thủ lĩnh đối lập Guaido cũng đang phải đối mặt với một loạt vụ điều tra khác liên quan tới các cáo buộc tiếm quyền điều hành đất nước, kích động bạo lực và tham gia vào cuộc đảo chính bất thành hồi cuối tháng 4.

Ông Guaido đã tự phong là “tổng thống lâm thời” của Venezuela hồi đầu năm nay sau khi được quốc hội do phe đối lập kiểm soát bầu làm chủ tịch và ngay sau đó nhân vật này nhận được sự ủng hộ của Mỹ và nhiều nước trên thế giới phản đối chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro. 

Hoài Nam (TTXVN)
Tổng thống Venezuela đề xuất xây dựng cơ chế đối thoại với phe đối lập
Tổng thống Venezuela đề xuất xây dựng cơ chế đối thoại với phe đối lập

Ngày 28/8, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết ông đã đề xuất ý tưởng xây dựng một cơ chế đối thoại thường xuyên giữa đảng cầm quyền Xã hội Chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) và phe đối lập được Mỹ hậu thuẫn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN