Venezuela tăng lương tối thiểu lần thứ 3 trong năm

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 2/7 thông báo việc tăng 50% mức lương tối thiểu hàng tháng ở nước này lên 97 bolivar (tương đương 37 USD), trong khi lạm phát năm nay được dự báo ở mức 720%.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas ngày 22/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lần thứ ba trong năm nay quốc gia Nam Mỹ này tăng mức lương tối thiểu, sau khi lần lượt tăng 50% vào tháng 1 và 60% vào tháng 4 vừa qua. Dù cải thiện mức lương tối thiểu một cách đáng kể song người dân Venezuela vẫn phải đối mặt với tình trạng lạm phát mà theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá sẽ tăng lên mức 720% năm nay và có thể tới 2.068% vào năm 2018.

Venezuela là một trong những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, tuy nhiên sự sụt giảm giá năng lượng đã tác động tiêu cực tới nền kinh tế, kéo theo tình trạng khan hiếm lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm cơ bản, đồng thời gia tăng các hoạt động tội phạm bạo lực và lạm phát.

Khủng hoảng kinh tế được xem là một nhân tố lớn tác động dẫn tới biểu tình bạo lực trong suốt 3 tháng qua khiến ít nhất 89 người thiệt mạng.
      
Ngày 30/4 vừa qua, Tổng thống Maduro đã tăng mức lương tối thiểu thêm 60% nhằm đối phó với đợt khủng hoảng kinh tế kéo dài - mức tăng mạnh nhất kể từ khi đồng nội tệ của Venezuela sụt giá. Tuy nhiên, giá cả thực phẩm, hàng hoá và thuốc men ở nước này cũng nhảy vọt gây nhiều khó khăn cho tiêu dùng của người dân.

TTXVN/Tin Tức
Venezuela phong tỏa tài sản, cấm xuất cảnh đối với Tổng Chưởng lý
Venezuela phong tỏa tài sản, cấm xuất cảnh đối với Tổng Chưởng lý

Ngày 28/6, Tòa án Tối cao Venezuela (TSJ) ra phán quyết phong tỏa tài sản và cấm xuất cảnh đối với Tổng Chưởng lý Luisa Ortega, trước khi tổ chức phiên sơ thẩm liên quan tới cáo buộc bà chống phá nhà nước pháp quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN