Venezuela phản đối tuyên bố can thiệp của Phó Tổng thống Mỹ

Chính phủ Venezuela ngày 9/3 đã bác bỏ những tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng tình hình tại Venezuela hiện nay làm dư luận “nhớ lại những thập kỷ trước đây khi mà những người có quyền lực lãnh đạo đất nước bằng bạo lực và đàn áp”.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, phản ứng trước phát biểu trên của ông Biden, thông cáo chính thức của Venezuela do Phó Tổng thống Venezuela Jorge Arreaza đọc trên truyền hình khẳng định tình hình bạo lực tại một số nơi của quốc gia Nam Mỹ này là do một số nhóm quá khích của phe đối lập, có sự tài trợ của Mỹ, tạo ra nhằm phá hoại trật tự, gây bất ổn xã hội chống lại nhân dân.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AFP/ TTXVN


Thông cáo có đoạn nêu rõ: "Tổng thống Nicolas Maduro, nhân danh nhân dân và chính phủ Venezuela, kiên quyết phản đối những phát biểu của ông Biden vì hành động này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với chủ quyền Venezuela". Thông cáo còn nhấn mạnh Mỹ không có đủ tư cách để chỉ trích vấn đề nhân quyền tại Venezuela cũng như những nỗ lực của chính phủ nước này trong việc gìn giữ hòa bình.

Bên cạnh đó, thông cáo cũng tái khẳng định thiện chí của Chính phủ Venezuela sẵn sàng nối lại đàm phán và giải quyết bất đồng trong quan hệ với Mỹ trên cơ sở các cuộc đối thoại minh bạch, trực tiếp, tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi nước. Ông Maduro cũng đã đề cập đến đề xuất này trong cuộc trả lời phỏng vấn Tập đoàn truyền thông CNN của Mỹ.

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo chí Chile khi tới nước này tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống tái đắc cử Michelle Bachelet, Phó Tổng thống Mỹ Biden cho rằng chính quyền Venezuela bịa đặt ra những âm mưu phá hoại do Mỹ đứng đằng sau, đồng thời đánh giá tình hình tại nước này là đáng lo ngại và kêu gọi chính quyền Venezuela tôn trọng quyền con người, quyền tự do ngôn luận của nhân dân.

Căng thẳng ngoại giao Venezuela-Mỹ gia tăng trong thời gian qua khi Venezuela cáo buộc Mỹ can thiệp công việc nội bộ. Hồi cuối tháng 2, chính quyền Washington đã trục xuất ba nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa việc Venezuela đã có những hành động tương tự đối với ba quan chức lãnh sự Mỹ tại thủ đô Caracas.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Venezuela đã đưa ra quyết định được coi là bất ngờ khi đề cử ông Maximilien Sánchez Arvelaiz, cựu đại sứ tại Brazil, làm đại sứ tại Mỹ. Bất chấp những bất đồng chính trị và ngoại giao, hiện Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất của Venezuela.


TTXVN/Tin tức


Venezuela lên án các nhóm cực hữu gây rối loạn đất nước
Venezuela lên án các nhóm cực hữu gây rối loạn đất nước

Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro, tuyên bố nhân dân Venezuela lên án các cuộc tấn công bạo lực của các nhóm cực hữu nhằm gây rối loạn trong những ngày qua, đồng thời khẳng định quyết tâm duy trì hòa bình và ổn định trong toàn quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN