Venezuela nới lỏng các hoạt động KT-XH bất chấp dịch COVID-19 vẫn phức tạp

Ngày 1/6, sau gần 3 tháng thực hiện cách ly xã hội, Chính phủ Venezuela đã quyết định triển khai các phương án mới nhằm đưa các hoạt động kinh tế xã hội của đất nước trở lại trạng thái bình thường tương đối, bất chấp việc tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng bên ngoài một siêu thị ở Chacao, vùng lân cận thủ đô Caracas, Venezuela ngày 20/3/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Tổng thống Nicolas Maduro trên mạng xã hội Twitter, Venezuela sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch nới lỏng cách ly xã hội trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, hướng tới trạng thái bình thường tương đối, đồng thời tiếp tục ưu tiên bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của người dân.

Cụ thể, Chính phủ Venezuela sẽ triển khai nới lỏng linh hoạt các hoạt động trong  ngày song song với 10 ngày cách ly xã hội một cách kỷ luật và có tổ chức (công thức 5+10). Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ cũng được chia làm nhiều múi giờ khác nhau, trong đó ngành ngân hàng, xưởng sửa chữa và lĩnh vực xây dựng sẽ hoạt động từ 9h đến 13h; hiệu làm đầu, ngành công nghiệp may mặc và da giầy, cửa hàng đồ vệ sinh môi trường sẽ mở cửa từ 10h đến 16h; trong khi lĩnh vực vận tải sẽ tiếp tục hoạt động từ 6h đến 17h.

Tuy nhiên, các hoạt động tụ tập đông người như các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và chính trị vẫn tiếp tục bị cấm tổ chức. Ngoài ra, các rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, phòng tập, công viên và nhà hàng ăn uống vẫn phải đóng cửa. Các hoạt động di chuyển từ địa phương này tới địa phương khác cũng nằm trong diện hạn chế.

Theo thống kê chính thức, đến nay Venezuela đã ghi nhận thêm 51 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 1.510 người, trong đó có 14 ca tử vong.

Hoài Nam (TTXVN)
Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 2/6: Thế giới trên 376.800 ca tử vong, nhiều 'điểm nóng' bắt đầu mở cửa lại
Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 2/6: Thế giới trên 376.800 ca tử vong, nhiều 'điểm nóng' bắt đầu mở cửa lại

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 96.175 trường hợp mắc COVID-19 và 2.669 ca tử vong. Các quốc gia "điểm nóng" dịch như Mỹ, Nga, Brazil, Ấn Độ vẫn ghi nhận số ca nhiễm virus mới ở mức 4, 5 con số nhưng đang đẩy mạnh nỗ lực mở cửa lại dần nền kinh tế xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN