Venezuela nỗ lực vực dậy sau thảm kịch động đất

Hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra ngày 24/6 đã khiến Venezuela đối mặt với cuộc khủng hoảng thiên tai nghiêm trọng nhất trong hơn một thế kỷ.

Chú thích ảnh
Những tòa nhà bị hư hại do động đất tại La Guaira, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez, tính đến ngày 1/7, thảm họa đã khiến gần 2.300 người thiệt mạng, hơn 5.000 người bị thương và trên 22.600 người bị ảnh hưởng. Hàng trăm công trình bị phá hủy hoặc hư hại nặng, trong đó gần 190 tòa nhà đổ sập hoàn toàn.

Trong bối cảnh số người mất tích vẫn ở mức cao, lực lượng cứu hộ trong nước cùng các đội cứu nạn quốc tế đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, hàng trăm dư chấn tiếp tục xảy ra, làm gia tăng nguy cơ sập đổ công trình và cản trở đáng kể công tác cứu hộ.

Chạy đua cứu hộ sau “72 giờ vàng”

Ngay sau thảm họa, chính phủ Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc nhằm huy động tối đa nguồn lực cho công tác cứu hộ và cứu trợ. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ, binh sĩ, cảnh sát và tình nguyện viên đã được huy động tới hiện trường.

Trong những ngày tiếp theo, Venezuela tiếp nhận thêm sự hỗ trợ của các đội cứu hộ quốc tế cùng chó nghiệp vụ, thiết bị dò tìm sự sống, camera xuyên bê tông, máy cắt thủy lực và nhiều phương tiện chuyên dụng khác.

Tuy nhiên, khi "72 giờ vàng" - khoảng thời gian được đánh giá là có khả năng cứu sống nạn nhân cao nhất - trôi qua, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót dần trở nên mong manh hơn.

Sebastian Eugster, trưởng nhóm cứu hộ Thụy Sĩ, cho biết khả năng sống sót của các nạn nhân giảm đáng kể sau khoảng ba ngày nếu không được tiếp cận nước uống, không khí hoặc chăm sóc y tế. Dù vậy, ông nhấn mạnh lực lượng cứu hộ vẫn không từ bỏ bất kỳ tín hiệu nào.

Chính quyền Venezuela cũng khẳng định sẽ không dừng các hoạt động tìm kiếm. Ngày 28/6, trong một tuyên bố, Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez nhấn mạnh việc một số nạn nhân được giải cứu thành công liên tiếp là động lực để các lực lượng tiếp tục bám trụ tại hiện trường. "Mỗi sinh mạng được cứu là một phép màu. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và luôn giữ vững hy vọng", bà khẳng định.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát sau động đất tại Caracas, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN phát

Những phép màu giữa đống đổ nát

Dù thời gian cứu hộ ngày càng gấp rút, nhiều trường hợp sống sót được tìm thấy vẫn tiếp thêm hy vọng. Tại thị trấn Caraballeda, cách thủ đô Caracas khoảng 40 km về phía Bắc, các đội cứu hộ quốc tế đã giải cứu thành công nhiều nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong đó có hai bé trai, một em được đưa ra ngoài sau nhiều giờ đào bới ở độ sâu khoảng 3 m với chấn thương gãy tay. Trước đó, lực lượng cứu hộ Mỹ cũng cứu sống một em nhỏ sau nhiều giờ dùng thiết bị dò tìm, trong khi một người đàn ông và con trai tuổi thiếu niên được tìm thấy còn sống sau 32 giờ bị vùi lấp.

Song song với công tác tìm kiếm cứu nạn, chính phủ Venezuela đang đẩy mạnh khắc phục hậu quả và bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân tại vùng thiên tai. Theo ước tính của Liên hợp quốc (LHQ), khoảng 6,8 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi trận động đất, trong đó gần 2 triệu người ở thủ đô Caracas. Thiệt hại vật chất ước tính khoảng 6,7 tỷ USD, tương đương gần 6% GDP của Venezuela.

Tại bang La Guaira, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất, hàng nghìn người đã được sơ tán đến các khu tạm cư. Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez cho biết chính phủ đang ưu tiên xây dựng nơi ở tạm cho các gia đình mất nhà cửa, đồng thời kiểm soát giao thông tại khu vực bị ảnh hưởng để phục vụ công tác cứu hộ và vận chuyển hàng cứu trợ. Việc khôi phục hạ tầng điện, nước, giao thông và y tế vẫn là thách thức lớn.

Dòng viện trợ quốc tế hướng về Venezuela

Trong bối cảnh nhu cầu cứu trợ ngày càng lớn, cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cả về nhân lực lẫn vật lực.

Chú thích ảnh
Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm chuẩn bị lên đường sang Venezuela. Ảnh: TTXVN phát

Theo thống kê của giới chức Venezuela, đến nay đã có 24 quốc gia cử lực lượng cứu hộ tới nước này, với hơn 2.700 nhân viên cứu nạn cùng thiết bị chuyên dụng phục vụ tìm kiếm dưới các công trình đổ sập. Hơn 700 tấn hàng cứu trợ, gồm lương thực, thuốc men, lều bạt, máy phát điện và thiết bị y tế, cũng đã được chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Mỹ tiếp tục mở rộng chiến dịch cứu trợ bằng việc điều thêm trực thăng vận tải, lực lượng công binh và hàng trăm quân nhân để khôi phục hoạt động tại sân bay quốc tế gần Caracas và mở lại cảng biển phục vụ vận chuyển hàng hóa.

Trong khi đó, Brazil thông báo sẽ triển khai một bệnh viện dã chiến, 36 lính cứu hỏa, 8 chuyên gia tìm kiếm cứu nạn, đánh giá rủi ro và viễn thông, cùng khoảng 9 tấn thiết bị cứu hộ. Nước này cũng sẽ chuyển thêm máy lọc nước, thuốc men và vật tư y tế phục vụ công tác cứu chữa.

El Salvador cho biết đã huy động 300 nhân viên cứu hộ và y tế cùng 50 tấn thiết bị, thuốc men và nhu yếu phẩm. Cuba triển khai các đội ngũ y tế hỗ trợ người dân vùng thiên tai, trong khi Mexico cử lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế thuộc quân đội. Colombia điều hơn 60 nhân viên cứu hộ cùng 12 tấn hàng cứu trợ tới nước láng giềng. Ngoài ra, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Chile, Đức, Ấn Độ, Trung Quốc, Canada cùng nhiều tổ chức quốc tế cũng đã triển khai các gói hỗ trợ khẩn cấp.

Bên cạnh các nước, các tổ chức quốc tế cũng ngay lập tức tham gia hỗ trợ. UNICEF đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp quy mô lớn, điều động nhân viên, vận chuyển hàng chục tấn vật tư y tế, lều bạt và các bộ dụng cụ vệ sinh tới Venezuela, với mục tiêu hỗ trợ khoảng 650.000 người, trong đó có hơn 230.000 trẻ em.

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cũng tăng cường hỗ trợ hệ thống y tế Venezuela bằng việc lắp đặt hàng chục bể chứa nước, túi đựng thi thể, vật tư y tế và hỗ trợ xây dựng bệnh viện dã chiến tại La Guaira.

Các chuyên gia nhận định, Venezuela sẽ phải đối mặt với một chặng đường dài phía trước để khôi phục hạ tầng, ổn định đời sống người dân và tái thiết các khu vực bị tàn phá. Quá trình này nhiều khả năng sẽ kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, đòi hỏi nguồn lực rất lớn cùng sự hỗ trợ liên tục của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam cử đội cứu nạn, cứu hộ lên đường hỗ trợ Venezuela

Rạng sáng 29/6, đoàn cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Công an đã lên đường hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất nghiêm trọng. Trước đó, ngày 25/6, được tin thảm họa gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Đoàn công tác của Quân đội gồm 82 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, trong đó có 10 cán bộ, chiến sĩ và 8 chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Bộ Công an cử 41 cán bộ, chiến sĩ, chủ yếu thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ngoài các phương tiện chuyên dụng, đoàn còn mang theo hơn 60 tấn lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Đây là lần thứ ba Quân đội nhân dân Việt Nam triển khai lực lượng ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm quốc tế và tình hữu nghị giữa Việt Nam với Venezuela.
Hồng Hạnh (Tổng hợp)
Động đất tại Venezuela: Tiếp nhận hơn 700.000 tấn hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế
Động đất tại Venezuela: Tiếp nhận hơn 700.000 tấn hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế

Ngày 1/7, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez thông báo nước này đã tiếp nhận hơn 700.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo quốc tế nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả sau các trận động đất vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN