Venezuela đồng ý gia hạn thời gian hoạt động của các quan chức nhân quyền LHQ tại nước này

Chính phủ Venezuela đã chấp thuận gia hạn sự hiện diện của các đại diện Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHCHR) tại nước này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn lời Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 30/9 xác nhận thông tin trên. Ông nêu rõ: “Chúng tôi tán thành nâng cao hợp tác và đối thoại, đồng thời kéo dài sự hiện diện của UNHCHR tại Venezuela”.

Tổng thống Maduro khi trao đổi với lãnh đạo UNHCHR – bà Michelle Bachelet, đã nhấn mạnh rằng cơ quan này của LHQ đã “làm tốt công việc” tại Venezuela và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải thiện đối thoại.

UNHCHR và Caracas vốn thống nhất về sự hiện diện dài hạn của các chuyên gia cơ quan này ở Venezuela từ tháng 6/2019 khi bà Bachelet đến thăm Venezuela.

Hà Linh/Báo Tin tức
Venezuela 'vô hiệu hóa' một máy bay nhỏ từ Mỹ xâm phạm không phận
Venezuela 'vô hiệu hóa' một máy bay nhỏ từ Mỹ xâm phạm không phận

Bộ trưởng Nội vụ, Tư pháp và Hòa bình Venezuela Néstor Reverol ngày 27/9 thông báo về việc "vô hiệu hóa" một máy bay có nguồn gốc từ Mỹ xâm nhập không phận quốc gia Nam Mỹ này ở khu vực gần biên giới với Colombia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN