Vào Nhà Trắng, bà Clinton sẽ để chồng lãnh đạo kinh tế

Mặc dù chưa tiết lộ chọn ai làm “phó tướng”, nhưng bà Hillary gợi ý rằng các vấn đề kinh tế của nước Mỹ có thể do chồng bà, cựu Tổng thống Bill Clinton đảm trách.

Ông bà Clinton tiếp xúc với cử tri đảng Dân chủ. Ảnh: Reuters

Trong lúc cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang khẳng định khả năng trở thành đại diện của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016, các chuyên gia chính trị đang băn khoăn người bà sẽ chọn làm Phó Tổng thống là ai.

Theo Sputinki, mặc dù bà Hillary chưa tiết lộ chọn ai làm “phó tướng”, nhưng đã gợi ý rằng các vấn đề kinh tế của nước Mỹ có thể do chồng bà, cựu Tổng thống Bill Clinton đảm trách.

Trong sự kiện tranh cử tại bang Kentucky hôm 16/5, nữ ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân chủ cho hay chồng bà, ông Bill Clinton có thể giữ một vị trì trong chính quyền của bà. “Nền kinh tế sẽ trở nên tốt hơn nếu có một người của đảng Dân chủ ở trong Nhà Trắng”, bà Clinton nói, “Chồng tôi là người tôi sẽ giao nhiệm vụ hồi sinh lại nền kinh tế, bởi vì, các bạn biết đấy, ông ấy biết cách để làm điều đó”.


Đáp lại, ông Clinton cho biết không những rất hoan nghênh cơ hội trên mà còn từng đề nghị điều đó với vợ. “Tôi tình nguyện rằng, nếu Hillary trúng cử Tổng thống, tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm hồi sinh nền kinh tế”.

Hoàng Trang
Về khả năng ông Bill Clinton tham gia nội các của bà Hillary
Về khả năng ông Bill Clinton tham gia nội các của bà Hillary

Ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton ngày 16/5 cho biết cựu Tổng thống Bill Clinton sẽ không tham gia nội các của bà nếu cựu Ngoại trưởng Mỹ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN