Vấn đề người di cư: Libya phát hiện ngôi mộ tập thể ở sa mạc phía Tây

Ngày 22/3, Cơ quan di cư của Liên hợp quốc cảnh báo về tình trạng di cư bất hợp pháp đáng báo động sau vụ việc phát hiện một ngôi mộ tập thể chứa thi thể của ít nhất 65 người di cư ở sa mạc phía Tây Libya.

Đầu tuần này, cơ quan điều tra tội phạm Libya cho biết ngôi mộ đã được tìm thấy ở vùng Shuayrif, cách thủ đô Tripoli 350 km về phía Nam. Trên mạng xã hội Facebook, cơ quan trên cho biết 65 thi thể của những người di cư không rõ danh tính đã được khai quật từ ngôi mộ, các mẫu được lấy để xét nghiệm ADN và các thi thể được cải táng tại một nghĩa địa cụ thể để điều tra sau này.

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết quốc tịch của những người di cư được phát hiện và hoàn cảnh cái chết của họ không được xác định, nhưng họ có thể đã chết khi bị đưa trái phép qua sa mạc.

Libya là tuyến đường chính của những người di cư từ các vùng khác của châu Phi và có ý định vượt biển Địa Trung Hải để đến châu Âu. Những kẻ buôn người đã hưởng lợi từ sự hỗn loạn chính trị ở Libya để đưa trái phép người di cư qua biên giới sa mạc dài, thường là tuyến đường chết chóc. Khi đến bờ biển, những người di cư chen chúc trên những con tàu không được trang bị đầy đủ, bao gồm cả thuyền cao su, và bắt đầu những chuyến đi biển đầy rủi ro.

Theo thống kê của Dự án Người di cư mất tích của IOM, ít nhất 962 người di cư được thông báo đã thiệt mạng và 1.563 người mất tích ngoài khơi Libya trong năm 2023. Những người bị chặn và đưa trở lại Libya bị giam giữ trong các trung tâm giam giữ với các điều kiện rất khắc nghiệt.

IOM cho biết những trường hợp tử vong mới nhất cho thấy sự cần thiết phải có phản ứng phối hợp đối với người di cư và đưa người trái phép, bao gồm “các con đường thông thường mang lại cơ hội di cư hợp pháp” và nỗ lực lớn hơn của các chính phủ dọc theo các tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn cho người di cư.

Bích Liên (TTXVN)
Bệnh viện lớn nhất Gaza phải chôn bệnh nhân trong mộ tập thể
Bệnh viện lớn nhất Gaza phải chôn bệnh nhân trong mộ tập thể

Ngày 14/11, bệnh viện Al-Shifa ở Gaza đã chôn trong mộ tập thể 179 người, trong đó có các trẻ sơ sinh và bệnh nhân tại khoa chăm sóc đặc biệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN