Binh sĩ quân đội Nigeria trong chiến dịch truy quét phiến quân Boko Haram tại Goniri, Nigeria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo Tổng thống Tinubu, số vụ tử vong liên quan tới khủng bố tại Nigeria đã giảm 81% kể từ năm 2015, trong khi các chiến dịch quân sự và chương trình khuyến khích đầu hàng đã đưa hơn 124.000 tay súng và thân nhân thuộc các nhóm nổi dậy ra đầu thú. Người đứng đầu nhà nước Nigeria cho rằng đây là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược kết hợp giữa sức ép quân sự và "mở cửa" đón những người muốn rời bỏ các nhóm vũ trang cực đoan.
Trước đó, Bộ Quốc phòng cũng đưa ra báo cáo cho biết quân đội Nigeria và lực lượng Đa quốc gia hỗn hợp đã tiêu diệt khoảng 13.500 phần tử bị coi là khủng bố và tội phạm, đồng thời bắt giữ hơn 17.000 đối tượng và giải cứu gần 10.000 con tin trong giai đoạn từ tháng 5/2023 đến đầu năm 2025. Cùng thời gian, hơn 120.000 tay súng thuộc các nhóm Boko Haram và ISWAP cùng thân nhân của họ đã ra đầu hàng, được xem là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực làm suy yếu các nhóm nổi dậy ở miền Bắc Nigeria.
Tuy vậy, giới quan sát lưu ý rằng Nigeria vẫn đối mặt với các vụ tấn công và bắt cóc hàng loạt ở nhiều bang, đặc biệt tại miền Bắc và vùng Trung du. Các thống kê độc lập cho thấy dù số nạn nhân thiệt mạng đã giảm so với giai đoạn cao điểm nhưng hoạt động của các băng nhóm có vũ trang, phần tử cực đoan và tội phạm bắt cóc đòi tiền chuộc vẫn đặt ra thách thức lớn cho an ninh và trật tự xã hội.