Vấn đề Brexit: Anh bác hoài nghi của Mỹ về thỏa thuận

Ngày 1/11, Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh thỏa thuận Brexit của ông sẽ trao cho Anh "quyền kiểm soát hoàn toàn", sau khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thỏa thuận này có thể cản trở một thỏa thuận thương mại Mỹ-Anh trong tương lai.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh BBC, khi được hỏi về bình luận trên của ông Trump, Thủ tướng Johnson nói: "Về mặt kỹ thuật của thỏa thuận này, bất cứ ai khi nhìn vào cũng có thể thấy là Anh kiểm soát hoàn toàn".

Trong một cuộc phỏng vấn khác với kênh ITV, khi được hỏi liệu ông có cân nhắc đề nghị hỗ trợ của thủ lĩnh đảng Brexit Nigel Farage trong cuộc bầu cử ngày 12/12 tới, với điều kiện ông Johnson phải từ bỏ thỏa thuận Brexit của mình, hay không, ông Johnson trả lời: "Cái chúng tôi đạt được là một thỏa thuận tuyệt vời mà không ai nghĩ chúng tôi có thể đạt được. Ngay khi chúng tôi trở lại vào giữa tháng 12, chúng tôi có thể hoàn tất thỏa thuận này".

Phạm Phong (TTXVN)
Tổng thống Donald Trump chỉ trích thỏa thuận 'ly hôn' Brexit
Tổng thống Donald Trump chỉ trích thỏa thuận 'ly hôn' Brexit

Ngày 31/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích thỏa thuận "ly hôn" mà Anh và Liên minh châu Âu (EU) vừa ký kết hồi giữa tháng 10, cho rằng thỏa thuận này sẽ khiến Anh và Mỹ không thể ký kết thỏa thuận thương mại song phương trong tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN