Vai trò của nữ 'phó tướng' Kamala Harris trong hình thành chính sách đối ngoại Mỹ

Được cho là cánh tay phải đắc lực cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris đã có những đóng góp tích cực và thể hiện vai trò lớn hơn trong việc hình thành chiến lược đối ngoại và an ninh quốc gia của chính quyền mới.

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Kamala Harris đứng bên cạnh lắng nghe khi Tổng thống Joe Biden có cuộc gặp song phương trực tuyến với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: AP 

Dẫn một bài viết đăng trên tạp chí Phố Wall (WSJ), đài Sputnik đưa tin Tổng thống Joe Biden đã ngưng cuộc không kích lần hai nhằm vào Syria do nhận được tin tình báo có dân thường xuất hiện gần đó và chỉ lựa chọn phương án với một lần tấn công duy nhất, đáp trả hành động trước đó của Iran trong khu vực.

Tuy nhiên, WSJ cũng lưu ý trong các cuộc họp của ban lãnh đạo cấp cao thảo luận về chiến dịch tấn công, Phó Tổng thống Harris đã thể hiện một vai trò chủ chốt trong việc đưa ra quyết định đối với động thái quân sự đầu tiên của chính quyền.

WSJ chỉ ra trong một vài cuộc họp, chỉ có bà Harris thảo luận các vấn đề với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley cùng một số quan chức cấp cao khác.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng có mặt trong cuộc họp tiết lộ "nữ phó tướng” Harris thực sự tập trung vào câu hỏi làm thế nào để tìm ra một số biện pháp răn đe trong khi kiềm chế leo thang khi thảo luận với Bộ trưởng Austin và tướng Milley.

Một quan chức khác cho biết Phó Tổng thống Harris cũng tham gia vào các cuộc thảo luận về những bất lợi mà chính quyền Tổng thống Biden có thể nhận được nếu như trừng phạt Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman liên quan đến vụ giết hại nhà báo Saudi Jamal Khashoggi. “Bà ấy có mặt trong mọi cuộc họp và là người tham gia rất tích cực, đóng góp vào việc đưa ra những quyết định”, vị quan chức nói.

Một trợ lý Nhà Trắng khác tiết lộ bà Harris thường đặt ra các câu hỏi trong quá trình thảo luận với nỗ lực tìm ra bất kỳ góc độ nào bị che khuất. “Bà ấy thường kêu đợi một chút và đưa ra những tình huống giả định”. Nguồn tin cũng xác nhận bên cạnh những cuộc họp thường xuyên với Bộ trưởng

Quốc phòng và Ngoại trưởng Antony Blinken, bà Harris được xem báo cáo hàng ngày của tổng thống và tham gia các cuộc báo cáo trực tiếp lên Tổng thống Biden. 

Hiện vẫn chưa rõ liệu bà Harris có được phụ trách một chuyên mục an ninh quốc gia cụ thể hay không hay liệu Tổng thống Biden có ý định làm như vậy trong tương lai gần hay không.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Ngắm dinh thự nơi nữ Phó Tổng thống Mỹ đang ở
Ngắm dinh thự nơi nữ Phó Tổng thống Mỹ đang ở

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và phu quân đã dọn đến nơi ở mới của họ mang tên Nhà Blair, cách không xa Nhà Trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN