Vaccine COVID-19 giảm rủi ro mắc hội chứng COVID kéo dài

Một cơ quan y tế của Anh đã thực hiện nghiên cứu và đi đến kết luận rằng vaccine phòng COVID-19 có khả năng giảm rủi ro phát triển hội chứng COVID kéo dài.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 tại bệnh viện Guys ở London (Anh). Ảnh: AP

Tờ Guardian (Anh) cho biết Cơ quan An ninh Y tế Anh đã thu thập dữ liệu từ 15 cuộc nghiên cứu tại Anh và trên quốc tế, trong đó một nửa nội dung kiểm nghiệm liệu vaccine COVID-19 có giúp bảo vệ người tiêm khỏi nguy cơ phát triển hội chứng COVID kéo dài (Long Covid) hay không. Một nửa nội dung còn lại nghiên cứu về tác động của vaccine đối với những người đã mắc hội chứng COVID kéo dài.

Kết quả thu được là những người mắc COVID-19 đã từng tiêm một hoặc hai liều vaccine có ít nguy cơ phát triển hội chứng COVID kéo dài so với những người không tiêm vaccine COVID-19.

Theo 2 nghiên cứu đo lường các triệu chứng COVID-19 kéo dài ở các cá nhân, những người tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 sẽ giảm nguy cơ gặp phải tình trạng như mệt mỏi, đau đầu, yếu chân tay, đau cơ, rụng tóc, chóng mặt, mất khứu giác, khó thở hay có sẹo ở phổi của hội chứng COVID kéo dài.

Còn có bằng chứng cho thấy những người không tiêm vaccine COVID-19 và mắc hội chứng COVID kéo dài sau khi tiêm vaccine sẽ giảm các triệu chứng so với những người vẫn duy trì không tiêm vaccine. Tuy nhiên, có một số trường hợp ghi nhận triệu chứng nặng hơn sau khi tiêm vaccine.

Giáo sư Deborah Dunn-Walters tại Đại học Surrey đánh giá nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này có thể do vaccine đã cân bằng phản ứng miễn dịch trong các cá nhân xuất hiện triệu chứng từ quá trình giống như tự miễn.

Giáo sư Deborah Dunn-Walters phân tích: “Nghiên cứu này tái nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vaccine COVID-19 đối với tất cả mọi người thuộc mọi lứa tuổi”.

Giám đốc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) Stephen Powis lại nhận định: “Với trên 10.000 người nhập viện vì COVID-19 tại Anh, nghiên cứu này là lời nhắc nhở kịp thời và quan trọng rằng vaccine COVID-19 vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất của chúng ta trước virus SARS-CoV-2, giảm rủi ro chịu tác động của COVID kéo dài”.

Hà Linh/Báo Tin tức
WHO dự báo dịch COVID-19 kéo dài do có thể có thêm biến thể
WHO dự báo dịch COVID-19 kéo dài do có thể có thêm biến thể

Theo bà Soumya Swaminathan, Trưởng nhóm khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đại dịch COVID-19 hoành hành thế giới hơn 2 năm qua vẫn chưa thể kết thúc do có thể sẽ có thêm biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN