UNICEF kêu gọi cho phép trẻ em nước ngoài bị mắc kẹt tại Syria được hồi hương

Ngày 4/11, Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Henrietta Fore đã kêu gọi các nước cho phép hàng nghìn trẻ em bị mắc kẹt ở vùng Đông Bắc Syria được nhanh chóng hồi hương trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng người Kurd khu vực này từ tháng 10/2019.

Chú thích ảnh
Trẻ em xếp hàng nhận thực phẩm cứu trợ tại một trại tị nạn ở tỉnh Aleppo, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

UNICEF ước tính gần 28.000 trẻ em từ hơn 60 quốc gia, trong đó, khoảng 20.000 em là người Iraq hiện mắc kẹt, chủ yếu trong các trại tị nạn ở Đông Bắc Syria. UNICEF rất quan ngại về tính mạng, cũng như điều kiện sống của những trẻ em ngoại quốc cũng như hàng nghìn trẻ em Syria đang phải vật lộn để tồn tại trong các trại tị nạn và trại giam giữ ở khu vực chiến tranh đầy nguy hiểm này.          

Trong thông cáo ngày 4/11, bà Henrietta Fore khẳng định không thể bỏ rơi những trẻ em này trong bối cảnh bị chiến tranh bủa vây. Với hơn 80% các em dưới 12 tuổi, trong đó một nửa dưới 5 tuổi, bị mắc kẹt tại vùng Đông Bắc Syria, bà Fore kêu gọi sự chăm sóc và bảo vệ những trẻ em này, nhắc nhở giới chức lãnh đạo thế giới về trách nhiệm đúng đắn, cho phép các em và gia đình được hồi hương để có thể được sống an toàn, không bị đe dọa, lạm dụng và bạo lực. Tính đến nay có ít nhất 17 quốc gia đã nhận hồi hương hơn 650 trẻ em về với gia đình.      

Theo số liệu thống kê của UNICEF, ngoài những đối tượng bị mắc kẹt, hiện có tới 40.000 trẻ em Syria bị mất nhà cửa hoặc gia đình ly tán, thậm chí nhiều em bị thương do bạo lực. Đó là chưa kể một số em là con của các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thiệt mạng trong các chiến dịch quân sự, đang bị bỏ lại trong các trại tị nạn vốn đã quá tải.

 Hải Vân (TTXVN)
UNICEF kêu gọi các lãnh đạo G7 ưu tiên bảo vệ trẻ em Syria
UNICEF kêu gọi các lãnh đạo G7 ưu tiên bảo vệ trẻ em Syria

Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Henrietta Fore bày tỏ hy vọng rằng việc bảo vệ và đảm bảo đời sống cho trẻ em tại Syria sẽ là chủ đề chính và trọng tâm tại các cuộc thảo luận của các lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Biarritz (Pháp).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN