Ùn tắc nghiêm trọng khi người dân đổ về Seoul sau Tết Nguyên đán

Theo hãng tin Yonhap, giao thông trên các đường cao tốc chính của Hàn Quốc bắt đầu đông đúc vào sáng 11/2, khi hàng triệu người dân bắt đầu hành trình trở lại thủ đô Seoul trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 4 ngày.

Chú thích ảnh
Các phương tiện di chuyển trên đường cao tốc Gyeongbu, Hàn Quốc, ngày 10/2/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Người dân Hàn Quốc bắt đầu di chuyển về thủ đô vào ngày 11/2 sau khi đón Giao thừa tại quê nhà vào tối 9/2. 

Theo Tổng Công ty đường cao tốc Hàn Quốc (Korea Expressway Corp.), thời gian di chuyển từ thành phố cảng Busan ở phía Đông Nam đến Seoul, cách đó 325 km, dự kiến mất khoảng 6 giờ 40 phút tính đến 9h sáng. Còn từ Gwangju, cách thủ đô 267 km về phía Nam, thời gian di chuyển dự kiến là 5 giờ 30 phút.

Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc cho biết lưu lượng giao thông hướng về Seoul dự kiến sẽ đạt đỉnh điểm vào khoảng 16-17h ngày 11/2 và có thể sẽ "hạ nhiệt" vào khoảng 2-3h sáng 12/2.

Ước tính sẽ có 5,15 triệu phương tiện di chuyển trên đường cao tốc trong ngày 11/2.

Lan Phương  (TTXVN)
Những địa danh 'rồng' nổi tiếng ở Hàn Quốc
Những địa danh 'rồng' nổi tiếng ở Hàn Quốc

Là biểu tượng của sức mạnh, thịnh vượng và thành công, rồng từ lâu đã được coi là sinh vật hộ mệnh cho người dân Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN