Ukraine xây cụm cảng tiếp nhận khí đốt

Ngày 26/11, Ukraine đã khởi công xây dựng cụm cầu cảng tiếp nhận khí đốt hóa lỏng công suất gần 15 tỷ m3/năm tại Odessa.

Cụm cầu cảng trên đây được xây dựng tại khu cảng Phương Nam thuộc hải cảng Odessa với kinh phí hơn 845 triệu euro, gồm cầu cảng nổi công suất 5.000 m3/năm và cầu cảng cố định công suất 10 tỷ m3/năm.

Dự kiến cầu cảng nổi sẽ được đưa vào hoạt động thời kỳ 2015-2016 và cầu cảng cố định sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2018 tới.

Đường ống cung cấp khí đốt của nhà máy nén khí ở thành phố Boyarka, gần thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN


Với việc xây dựng cụm cầu cảng này, Ukraine chủ trương đa dạng hóa các nguồn cung cấp nhiên liệu thông qua việc nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Algeria, Nigeria và Qatar trong bối cảnh giá khí đốt tự nhiên của Nga duy trì ở mức cao 420-430 USD/1.000 m3 và giá "nhiên liệu xanh" của Đức (trên biên giới giáp Ba Lan) tuy có thấp hơn 100 USD/1.000 m3, nhưng nguồn cung hạn chế (khoảng 5 tỷ m3/năm).

Dự kiến từ đầu năm 2013, Ukraine sẽ nhập khẩu trở lại khí đốt của Đức từ biên giới giáp Hungary.

Thời gian qua, do giá cao nên Ukraine đã giảm đáng kể lượng khí đốt nhập khẩu của Nga, từ mức 52 tỷ m3 trước đây xuống còn 26 tỷ m3 trong năm 2012 và dự định giảm tiếp xuống mức 18 tỷ m3 vào năm 2013 tới.


TTXVN/Tin tức

Ukraine bắt đầu nhập khí đốt từ Tây Âu
Ukraine bắt đầu nhập khí đốt từ Tây Âu

Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov xác nhận rằng từ đầu tháng 11, nước này đã bắt đầu nhập khẩu khí đốt từ một số nước Tây Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN