Ukraine tung video tấn công hai tàu chở dầu thuộc 'hạm đội bóng tối' Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) công bố video ghi lại cuộc tấn công mới nhất bằng xuồng không người lái nhằm vào hai tàu chở dầu mà họ cho là thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga trên Biển Đen.

Theo Ukrinform, Cơ quan An ninh Ukraine (SSU), phối hợp với Hải quân nước này, ngày 16/7 tuyên bố đã sử dụng xuồng không người lái trên biển để tấn công hai tàu chở dầu Louise 1 và Banda, được Kiev coi là thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, trên Biển Đen.

Thông báo đăng trên trang web của SSU cho hay, cuộc tấn công được thực hiện bằng các xuồng không người lái Mamai. 

Video do SSU công bố về cuộc tấn công tàu chở dầu Nga (Nguồn: Ukrinform)

SSU cho biết tàu Louise 1 hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Ukraine và bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu thô Nga, vi phạm lệnh cấm vận dầu mỏ của Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) và Liên minh châu Âu (EU).

Con tàu này được cho là đã vận chuyển dầu từ các cảng của Nga ở biển Baltic và biển Đen, đồng thời tắt hệ thống nhận dạng tự động AIS để che giấu hành trình. Riêng trong năm 2026, Louise 1 đã vận chuyển gần 3 triệu tấn dầu thô Urals của Nga.

Tàu Banda cũng bị cáo buộc vận chuyển dầu thô Nga từ các cảng Ust-Luga, Kerch, Novorossiysk và Nakhodka.

Theo SSU, trong quá trình diễn ra chiến dịch, máy bay Nga đã tìm cách tấn công các xuồng không người lái của Ukraine bằng súng máy và bom nhưng không thành công. Phía Nga hiện chưa bình luận về tuyên bố này.

Cơ quan an ninh Ukraine nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào “hạm đội bóng tối” là một phần trong chiến dịch có hệ thống nhằm cắt giảm nguồn thu mà Moskva sử dụng để tài trợ cho cuộc xung đột.

Cơ quan này cũng nhắc lại rằng tuần trước, một xuồng không người lái Sea Baby của SSU đã tấn công tàu chở dầu Blue, con tàu đang chịu lệnh trừng phạt, trong vùng đặc quyền kinh tế của Ukraine trên biển Đen.

Trước đó, Ukrinform đưa tin Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine tuyên bố đã tập kích 20 tàu Nga trên Biển Đen trong đêm 15/7.

Các thông tin về mức độ thiệt hại của Louise 1 và Banda hiện chưa được xác minh độc lập.

Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đẩy mạnh các chiến dịch tấn công bằng phương tiện không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự, năng lượng và hậu cần của Nga, trong khi giao tranh trên tiền tuyến vẫn diễn ra quyết liệt.

Những ngày gần đây, Ukraine liên tiếp tuyên bố sử dụng xuồng không người lái để tấn công các tàu của Nga trên biển Đen. Chỉ trong đêm 15/7, Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine cho biết đã tập kích 20 tàu Nga trong khu vực.

Trước đó, một xuồng không người lái Sea Baby của Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) cũng được cho là đã đánh trúng tàu chở dầu Blue nằm trong danh sách trừng phạt của Kiev. Ukraine coi việc nhắm mục tiêu vào "hạm đội bóng tối" là biện pháp nhằm làm suy giảm nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Nga, qua đó hạn chế nguồn tài chính phục vụ chiến dịch quân sự.

Ở chiều ngược lại, Nga tiếp tục duy trì các đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công gần đây tập trung vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, kho vũ khí, hạ tầng năng lượng và địa điểm triển khai lực lượng Ukraine.

Trong khi đó, Kiev cáo buộc Moskva gia tăng cường độ không kích nhằm gây sức ép lên hệ thống năng lượng và hạ tầng dân sự trước mùa Đông.

Trong bối cảnh giao tranh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cả Nga và Ukraine đều đang tăng cường sử dụng các loại phương tiện không người lái trên không và trên biển, khiến mặt trận biển Đen ngày càng trở thành một hướng tác chiến quan trọng bên cạnh các chiến tuyến trên bộ ở miền Đông và miền Nam Ukraine.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
UAV Ukraine tấn công căn cứ oanh tạc cơ chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga
UAV Ukraine tấn công căn cứ oanh tạc cơ chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga

Hỏa hoạn bùng phát tại căn cứ không quân chiến lược Engels của Liên bang Nga sau cuộc tấn công quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN