Cơn lũ kinh hoàng ập xuống tòa nhà cửa khẩu biên giới Trung Quốc - Nepal tại Gyirong. Ảnh cắt từ video
Theo đài RT, ít nhất 18 người được xác nhận thiệt mạng và hàng trăm người mất tích, trong đó có nhiều du khách, khi một trận lũ quét lớn càn qua khu vực miền núi phía bắc Nepal, giáp Tây Tạng (Trung Quốc), hôm 26/8. Trung Quốc cũng ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng.
Giới chức Nepal cho bieets nước lũ đã cuốn trôi nhiều ngôi làng cùng các công trình hạ tầng tại khu vực miền núi phía bắc nước này.
Ít nhất 18 người được xác nhận thiệt mạng và hàng trăm người, trong đó có du khách và nhân viên lực lượng an ninh, mất tích. Thông tin về thương vong và thiệt hại vẫn đang được cập nhật.
Hội đồng Du lịch Nepal cho biết 384 du khách mất tích, trong đó 291 người là công dân nước ngoài. Ấn Độ cho biết hơn 100 công dân nước này nằm trong số những người mất tích.
Các dự án thủy điện, cầu và đường sá bị hư hại hoặc phá hủy. Truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin về thương vong và thiệt hại nghiêm trọng tại một cửa khẩu biên giới bị lở đất.
Khoảng 9 giờ sáng 26/8 (giờ địa phương), nước lũ bất ngờ dâng dữ dội trên sông Bhote Koshi, con sông bắt nguồn từ Tây Tạng, gây tàn phá trên diện rộng tại các khu vực Syapru Besi và Timure thuộc huyện Rasuwa.
Xem video lũ quét kinh hoàng ập xuống công trình cửa khẩu biên giới giữa Trung Quốc và Nepal (Nguồn: X/RT)
Giới chức Nepal cảnh báo số người thương vong có thể còn tăng cao, đồng thời yêu cầu người dân sống dọc các bờ sông lập tức di chuyển lên vùng cao. Cảnh báo được phát đi tới các khu dân cư ven sông ở các huyện Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha và Chitwan.
“Chúng tôi nhận được thông tin các ngôi làng và khu vực có các dự án hạ tầng đã bị nước cuốn trôi. Có thể có thương vong lớn và thiệt hại tài sản nghiêm trọng”, ông Narendra Pariyar, quan chức huyện Rasuwa, nói với Reuters qua điện thoại.
Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy dòng nước lũ cuồn cuộn cuốn phăng nhà cửa, cầu cống và nhấn chìm bờ sông, khiến người dân gần như không có thời gian ứng phó.
Video lũ quét cuốn phăng hàng loạt ô tô và công trình ven sông (Nguồn: X/RT)
Cảnh sát Nepal cho biết dòng nước lũ bắt nguồn từ Tây Tạng. Một số thông tin ban đầu cho rằng vỡ hồ băng hoặc mưa cực đoan có thể là nguyên nhân.
Lũ quét đầu tiên tràn qua cảng Gyirong (Kyirong) ở Tây Tạng, một cửa khẩu và trạm kiểm soát hải quan giữa Trung Quốc và Nepal. Nước và bùn đất đập phá các tòa nhà, cuốn trôi phương tiện và khiến nhiều người không kịp sơ tán.
Ngoại trưởng Nepal Shishir Khanal nói trước quốc hội rằng một trận động đất xảy ra trong khu vực có thể đã gây ra lở đất, từ đó tạo nên dòng nước lũ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thông tin này vẫn đang được xác minh.
Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết vụ lở đất tại cảng Gyirong đã gây “thương vong lớn và nhiều người mất tích”. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu triển khai mọi nỗ lực để tìm kiếm những người mất tích.
Nepal đã huy động quân đội, trong đó có trực thăng, tham gia các hoạt động cứu hộ.
Sông Bhote Koshi đổ vào sông Trishuli, sau đó dòng sông này chảy sang Ấn Độ với tên gọi Gandak. Nước lũ tiếp tục lan xuống hạ lưu, khiến sông Trishuli cũng bị ngập.
Giới chức Ấn Độ đã đặt khu vực phía bắc bang Bihar trong tình trạng cảnh giác cao. Người dân tại những vùng trũng có nguy cơ bị ảnh hưởng được sơ tán.
Đại sứ quán Ấn Độ tại Nepal cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng Nepal để sớm cứu hộ và hỗ trợ công dân Ấn Độ. Theo các báo cáo, Ấn Độ đang chuẩn bị đưa hàng cứu trợ tới Nepal, trong khi các đội thuộc Không quân Ấn Độ được đặt trong tình trạng sẵn sàng.