Ukraine: Làm rõ vi phạm bầu cử trước 12/11

Tối 7/11, Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yanukovich đã chỉ thị cho Viện trưởng Viện Tổng Công tố (Kiểm sát) nước này, ông Viktor Pshonka trước ngày 12/11 phải điều tra và làm rõ những hành động vi phạm luật bầu cử tại một số khu vực bầu cử một đại biểu như phe đối lập Ukraine tố cáo.

Chỉ thị của Tổng thống Yanukovich nêu rõ Viện trưởng Pshonka phải lãnh đạo Viện Tổng Công tố Ukraine điều tra làm rõ và thực thi các biện pháp cần thiết xử lý các hành động vi phạm luật bầu cử, đồng thời phải đích thân báo cáo cho Tổng thống trước ngày 12/11 tới. Chỉ thị trên được đưa ra sau khi Ủy ban bầu cử Ukraine (SIK) thông báo với Quốc hội về việc không thể xác định được kết quả kiểm phiếu tại 5/225 khu vực bầu cử một đại biểu và sau khi Cơ quan hành pháp Ukraine ủy quyền cho SIK tiến hành bỏ phiếu lại tại 5 khu vực này.

Theo luật pháp Ukraine, trước ngày 12/11, SIK phải công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội nước này kể từ ngày bỏ phiếu 28/10 vừa qua.

Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich yêu cầu điều tra những hành động vi phạm luật bầu cử tại một số khu vực như phe đối lập tố cáo. Ảnh: Internet.


Trong khi đó, Phó Chủ tịch SIK, ông Andrey Maghera cho biết cuộc bỏ phiếu lại tại 5 khu vực số 94, 132, 194, 197 và 223 không thể tiến hành trước tháng 3/2013 vì Quốc hội khóa VII còn phải bầu cử ban lãnh đạo cao cấp và các ủy ban trực thuộc rồi sau đó mới thông qua một số điểm bổ sung cần thiết cho luật bầu cử để tiến hành bỏ phiếu lại ở những khu vực này.

Hiến pháp Ukraine quy định Quốc hội khóa mới có thể bắt đầu hoạt động nếu bầu xong 2/3 số đại biểu, tức có ít nhất 300 nghị sĩ. Thủ tướng Ukraine kiêm Chủ tịch Đảng "Các khu vực" (PR) cầm quyền, ông Nikolai Azarov tuyên bố chính quyền hành pháp sẽ không can thiệp vào quá trình bầu cử, nhất là trong bối cảnh chính quyền hành pháp và lập pháp tại 5 khu vực "có vấn đề" đều do các đại diện của phe đối lập nắm giữ.

Theo kết quả kiểm 99,95% số phiếu theo danh sách tranh cử các chính đảng và danh sách tranh cử một đại biểu do SIK công bố cách đây hai ngày, PR chiếm 187 ghế tại Quốc hội khóa VII gồm 450 ghế, phe đối lập thống nhất giữ khoảng 103 ghế, Đảng UDAR có 40 ghế, Đảng Tự Do giữ 37 ghế và Đảng Cộng sản chiếm 32 ghế. Các ứng cử viên độc lập hiện có 44 ghế và 7 ghế còn lại thuộc về các ứng cử viên của những chính đảng không giành quyền đại diện tại Quốc hội khóa mới Ukraine.


TTXVN/Tin tức
Ukraine: Không công nhận kết quả bỏ phiếu tại 5 khu vực
Ukraine: Không công nhận kết quả bỏ phiếu tại 5 khu vực

Ủy ban bầu cử Ukraine (SIK) đã quyết định không công nhận kết quả kiểm phiếu tại 5 trong tổng số 225 khu vực bầu cử một đại biểu và đã đề nghị Quốc hội nước này cho tổ chức bầu cử lại vào tháng 1/2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN