Cảnh đổ nát trong xung đột giữa Nga và Ukraine tại thị trấn Sudzha, vùng Kursk ngày 16/8/2024. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Theo tờ The Telegraph và The Kyiv Independent, thông tin trên do Bộ Tổng tham mưu Ukraine đưa ra ngày 25/3.
Cụ thể, mục tiêu trong cuộc không kích là một cơ sở hạ tầng quân sự ở Kursk. Bộ Tổng tham mưu cho biết cuộc tấn công đã phá hủy hoàn toàn mục tiêu này, đồng thời nhấn mạnh rằng các phi công Ukraine và Lực lượng Phòng vệ sẽ tiếp tục nhắm vào các vị trí của Nga để làm suy giảm tiềm lực quân sự của Moskva.
Phía Nga chưa bình luận gì về vụ không kích nói trên.
Kondratovka là một cộng đồng nông thôn ở phía Tây tỉnh Kursk, gần biên giới với Ukraine. Khu vực này thuộc vùng Slobozhanshchyna.
Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn ở tỉnh Kursk, nơi Ukraine tiến hành một cuộc xâm nhập xuyên biên giới vào tháng 8/2024.
Lực lượng Nga đã mở cuộc phản công hồi đầu tháng này, giành lại đáng kể lãnh thổ, bao gồm thị trấn Sudzha.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố rằng binh sĩ Ukraine đã bị bao vây ở tỉnh Kursk. Tuy nhiên, Ukraine phủ nhận điều này, dù thừa nhận đã rút lui khỏi Sudzha.
Hãng tin Reuters ngày 20/3 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết tình báo Mỹ và châu Âu bác bỏ tuyên bố của ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra rằng binh sĩ Ukraine bị bao vây ở Kursk.
Cuộc tấn công nói trên cũng diễn ra trong bối cảnh các bên đang đàm phán để tiến tới ngừng bắn ở Ukraine.
Ngày 24/3, Điện Kremlin cho biết Nga và Mỹ đã có sự hiểu biết chung về nhu cầu hướng tới một giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine, song vẫn còn nhiều việc cần giải quyết. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói rằng các cuộc đàm phán tại Saudi Arabia giữa Moskva và Washington tập trung vào các vấn đề kỹ thuật, trong đó có Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen liên quan đến an ninh vận chuyển trong khu vực.
Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Peskov nhấn mạnh lệnh của Nga tạm dừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng tại Ukraine vẫn có hiệu lực, dù có thông tin về các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.
Trước đó, trong cuộc điện đàm ngày 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về việc tuân thủ lệnh ngừng bắn trong 30 ngày đối với các mục tiêu năng lượng của Ukraine. Ông Peskov khẳng định: “Đến nay, vẫn chưa có lệnh nào khác từ Tổng thống. Lực lượng vũ trang Nga đang tuân thủ mọi chỉ thị của Tổng tư lệnh tối cao."
Trong một diễn biến khác, ông Sergey Leshchenko - cố vấn Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - thông báo rằng phái đoàn Mỹ và Ukraine sẽ tổ chức thêm một vòng đàm phán tại Riyadh. Phát biểu trên truyền hình, ông Leshchenko nói: "Hiện tại, phái đoàn Ukraine đang ở lại Saudi Arabia để tiến hành tham vấn sau khi kết thúc các cuộc đàm phán Nga - Mỹ này".
Cùng ngày, tờ The New York Times cũng đưa tin các phái đoàn Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục hội đàm vào tối 24/3 theo giờ địa phương. Theo báo trên, các bên sẽ thảo luận về tiến trình đàm phán đang diễn ra giữa các phái đoàn Mỹ và Nga tại Riyadh.